Home » Thế giới » Ông Bush “cha” cạo trọc đầu vì cháu
 Nguyên Tổng thống Mỹ George H W Bush (tức Bush cha) đã cạo trọc đầu vì đứa cháu trai bị bệnh máu trắng.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, cháu trai 2 tuổi của Nguyên Tổng thống Mỹ George H W Bush (tức Bush cha) bị rụng hết tóc do điều trị bệnh máu trắng. Để ủng hộ tinh thần cho cháu vượt qua bệnh tật, ông Bush “cha” cũng cạo trọc đầu giống cháu. 

Bức ảnh chụp hôm 24.7 tại nhà nghỉ ven biển bang Maine.

Bức ảnh chụp hôm 24.7 tại nhà nghỉ ven biển bang Maine.

Trong ảnh là ông Bush “cha” và cháu bé đều trọc đầu, ảnh chụp hôm 24.7 tại nhà nghỉ ven biển bang Maine. Người phát ngôn của Nguyên Tổng thống Mỹ George H W Bush chi biết cháu bé tên là Patrick.

Được biết cách đây 60 năm, vợ chồng ông Bush “cha” từng rất đau lòng khi mất đi đứa con trai thứ 2 tên là Robin cũng mất vì căn bệnh máu trắng.

 

 

Cẩm Mai (theo BB/danviet)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc