Home » Xã hội » Miền Trung tan hoang sau bão
Đêm 30/9, gió bão tạm lắng sau khi quét qua các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Hà Tĩnh. Tại tâm bão Quảng Trị, Quảng Bình, chừng 5.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt biển hiệu, cây cối đổ rạp, điện lưới hỏng.

bao mt1

Từ sáng 30/9, tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

bao mt2

Hơn 300m bờ kè của xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) bị sạt lở sâu. Bốn hồ tôm của xã này cũng bị mất trắng.

bao mt3

Tại Quảng Trị, gió quật đổ nhiều cây xanh.

bao mt4

Mái tôn Chợ Cầu sau bão.

bao mt5

Thống kê ban đầu, tỉnh Quảng Trị có 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung ở hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.

bao mt6

Nhiều người vẫn tranh thủ chặt cành cây đè vào mái để kịp sửa trước lúc trời tối.

bao mt7

Nhiều biển quảng cáo khổ lớn ở tỉnh Quảng Bình bị quật đổ. Là nơi tâm bão đi qua, Quảng Bình hứng chịu gió cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

bao mt7

Nhiều biển quảng cáo khổ lớn ở tỉnh Quảng Bình bị quật đổ. Là nơi tâm bão đi qua, Quảng Bình hứng chịu gió cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

bao mt8

Quảng Bình cũng có khoảng 2.000 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tập trung ở TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch.

Trưa và chiều 30/9, nhiều người dân ở Thừa Thiên – Huế đã di dời từ trạm xã, trường học về nhà. Trong cơn bão số 10, ba tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Quảng Trị phải di dời hơn 72.000 dân ở các vùng thấp trũng, ven biển, vùng sạt lở…

Ngoài hệ thống đường dây 500 kV Bắc – Nam bị tách khỏi lưới điện, các tuyến 220kV và 110 kV bị hư hỏng, gây mất điện ở một số huyện của tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị. Riêng Quảng Bình đang bị mất điện hoàn toàn.

Nguyễn Đông – Văn Trần

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc