Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Chiếc HCV Olympic trẻ lịch sử của Ánh Viên
Ngày 17-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đi vào lịch sử thể thao VN khi đoạt HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ tại Olympic trẻ 2014 đang diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc).
Ánh Viên bật khóc sau khi giành chiến thắng - Ảnh: xinhuanet.com

Ánh Viên bật khóc sau khi giành chiến thắng – Ảnh: xinhuanet.com

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: “Tôi không bất ngờ vì chiếc HCV này đã nằm trong tính toán. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi chứng kiến Ánh Viên đăng quang. Sau khi về đích, Ánh Viên đã bật khóc và nói với tôi rằng sự khổ luyện của con và thầy (gần hai năm tại nước Mỹ) đang mang lại thành quả. Đó là quả ngọt từ những nỗ lực tập luyện không mệt mỏi. Và đặc biệt, Ánh Viên đã tuân thủ rất tốt chiến thuật đề ra khi thi đấu ở Nam Kinh”.

Cuộc cạnh tranh ở đấu trường Olympic trẻ rất khắc nghiệt bởi quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới. Ở đợt bơi chung kết, Ánh Viên phải thi đấu với cựu vô địch trẻ thế giới Siobhan Bernadette Haughey (Hong Kong), ĐKVĐ trẻ châu Âu Africa Zamorano Sanz (Tây Ban Nha), nhưng đáng gờm nhất phải kể đến kình ngư người Mỹ Meghan Small. Meghan Small mới đạt hạng tư tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ trước khi đến Trung Quốc.

Ở vòng loại diễn ra vào buổi sáng, Ánh Viên chỉ xếp hạng hai ở lượt bơi thứ tư sau VĐV người Nam Phi Marlies Ross (thành tích 2 phút 15,45 giây) với thời gian 2 phút 16,02 giây và chỉ xếp thứ sáu trong tám VĐV giành quyền vào loạt bơi chung kết.

Nhưng Ánh Viên hoàn toàn lột xác khi bước vào đợt bơi chung kết. Trong 50m đầu tiên, Ánh Viên phải rượt đuổi VĐV người Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey và bị Meghan Small bám sát phía sau. Tuy nhiên, sau 50m đầu tiên, kình ngư VN đã vượt lên dẫn trước các đối thủ. Nhưng chỉ đến khi bước vào 100m cuối cùng, Ánh Viên mới thật sự bung sức tăng tốc, cùng Siobhan Bernadette Haughey và Meghan Small tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

Kết quả, Ánh Viên đã chạm đích đầu tiên với thời gian 2 phút 12,66 giây, hơn người về nhì Siobhan Bernadette Haughey 0,55 giây. Đây cũng là kỷ lục quốc gia mới của bơi lội VN ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

HLV Đặng Anh Tuấn nói: “Chiếc HCV của Ánh Viên là HCV đầu tiên của bơi lội VN ở đấu trường Olympic trẻ. Nhưng tôi không đặt ra chỉ tiêu cho Ánh Viên phải đoạt HCV hay HCB mà chỉ yêu cầu học trò làm tốt nhất, vượt qua chính bản thân mình. Và Ánh Viên đã làm rất tốt khi rút ngắn thành tích xuống còn 2’12”66 giây (so với kỷ lục của Ánh Viên tại Giải vô địch Đông Nam Á 2014 hồi tháng 6 là 2 phút 14,58 giây)”.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành chia sẻ: “Tôi chỉ có thể nói là quá tuyệt vời. Ánh Viên xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ VN. Sau thành công này, Ánh Viên sẽ tiếp tục được đầu tư đặc biệt, trước mắt tại Asiad 2014”.

Nguyễn Trần Anh Tuấn đoạt HCB cử tạ

Ngày 17-8, ngoài HCV bơi lội của Ánh Viên, VĐV cử tạ Nguyễn Trần Anh Tuấn đã giành HCB hạng cân 56kg nam. Dù khá căng thẳng nhưng Anh Tuấn vẫn đạt tổng cử 243kg, bằng với VĐV Adkhamjon Ergachev (Uzbekistan) nhưng anh đoạt HCB nhờ hơn đối thủ hiệu số phụ. HCV hạng cân này thuộc về Cheng Meng với tổng cử 283kg.

Một số kết quả khác ngày 17-8: VĐV cầu lông Phạm Cao Cường thắng 2-0 (21-10, 21-14) trước Ruslan Sarsiekienov (Ukraine) ở vòng một đơn nam, VĐV cử tạ Ngô Thị Quyên xếp thứ 5 hạng cân nữ 48kg với tổng cử 149kg, VĐV bơi lội Trần Duy Khôi xếp hạng chót lượt thứ 3 vòng loại 100m ngửa với thời gian 57,80 giây, đôi VĐV bóng chuyền bãi biển Từ Thị Thu Vân/Lê Thị Bích Vi thua 0-2 (6-21, 12-21) trước Valkova/Adamcikova (CH Czech) ở bảng B…

TẤN PHÚC

Theo tuoitre

Chuyên đề: , ,

01 ý kiến dành cho “Chiếc HCV Olympic trẻ lịch sử của Ánh Viên”

  1. chung cư hh3 linh đàm 19/08/2014

    chức mừng đội tuyển việt nam đã dành được 1 tấm huy chương vàng đầu tiên, chúc đội tuyển ta thi đấu tốt và giành được nhiều giải huy chương

    Reply