Home » Thể thao » U.19 Việt Nam làm mới trước đối thủ cũ Nhật Bản

Guillaume Grachen

HLV Guillaume Grachen và ban huấn luyện trao đổi với cầu thủ U.19 Việt Nam chiều 10.10

HLV trưởng U.19 Việt Nam Guillaume Graechen cho biết sẽ xây dựng một đội hình mới để nghênh chiến với U.19 Nhật Bản vào ngày mai (16 giờ, 11.10 – giờ VN).

Chiều nay, HLV Guillaume đã tập cho cầu thủ của mình lối chơi phòng ngự phản công để hy vọng làm nên bất ngờ trước Nhật Bản.

Theo dõi buổi tập của U.19 Việt Nam, có thể thấy ông thầy người Pháp đã thay đổi rất nhiều vị trí. U.19 Việt Nam sẽ đá với sơ đồ 4-5-1 để tập trung tranh chấp khu trung tuyến với Nhật Bản.

Công Phượng sẽ được đẩy cao lên đá tiền đạo cắm. Minh Vương ra sân từ đầu để đá hộ công. Ngoài Minh Vương, hàng tiền vệ còn có những gương mặt mới như Thanh Tùng, Thanh Hậu, Văn Đức.

Như vậy, so với đội hình chính, HLV Guillaume chỉ còn giữ lại mỗi mình Tuấn Anh ở tuyến giữa. Cầu thủ này sẽ đá ở vị trí tiền vệ trụ để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Với đội hình này, HLV Guillaume kỳ vọng Công Phượng với khả năng gây đột biến tốt sẽ tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản.

Quan sát buổi tập của U.19 Việt Nam, chúng tôi còn thấy sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của từng cầu thủ. Vì thế, dù rất khó để thắng Nhật Bản, nhưng chỉ cần tự tin để chơi tốt, U.19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

Phát biểu sau buổi tập, HLV Guillaume nói: “Chúng tôi phải thay đổi vì nhiều cầu thủ còn bị ảnh hưởng sau trận thua Hàn Quốc. Một số khác không có tính chiến đấu ở giải này nên họ phải ngồi ngoài. Tôi tin vào đội hình U.19 Việt Nam vào ngày mai, vì họ có khát khao thể hiện mình”.

Nói về Nhật Bản, ông Guillaume bày tỏ: “Nhật Bản bất ngờ thua Trung Quốc nên họ sẽ quyết thắng Việt Nam. Cho dù Nhật nhỉnh hơn chúng tôi, nhưng họ cũng có điểm yếu và cũng có nhiều sai lầm trong trận đấu. Nếu cầu thủ chúng tôi tập trung phòng ngự tốt và chờ cơ hội chúng tôi có thể chiến thắng”.

Thêm một số hình ảnh về buổi tập chiều ngày 10.10 của U.19 Việt Nam

Quang Huy – Độc Lập (từ Myanmar)

Theo thanhnien

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc