Home » Khám Phá, Khoa học » Hang động cổ ở Oregon mang lại hiểu biết mới về những người Châu Mỹ đầu tiên
Bill Cannon, nhà khảo cổ học thuộc Cục Quản lý Đất đai, tại quần thể hang động Paisley ở Oregon. Bằng chứng về việc con người từng sinh sống ở đây chứng tỏ những cư dân cổ xưa đã sinh sôi phát triển thành nước Mỹ ngày nay từ cuối kỷ Băng Hà. (BLM/Wikimedia Commons) Ảnh nền: Bức ảnh về một hồ băng. (Ảnh: Shutterstock*)

Bill Cannon, nhà khảo cổ học thuộc Cục Quản lý Đất đai, tại quần thể hang động Paisley ở Oregon. Bằng chứng về việc con người từng sinh sống ở đây chứng tỏ những cư dân cổ xưa đã sinh sôi phát triển thành nước Mỹ ngày nay từ cuối kỷ Băng Hà. (BLM/Wikimedia Commons) Ảnh nền: Bức ảnh về một hồ băng. (Ảnh: Shutterstock*)

 

Theo nguồn tin từ Reuters, một mạng lưới các hang động ở vùng nông thôn Oregon (còn gọi là quần thể hang động Paisley), có thể cung cấp bằng chứng khảo cổ học về sự có mặt sớm nhất của người Bắc Mỹ. Địa điểm này lần đầu tiên được nghiên cứu vào những năm 1930, nhưng sự khai quật và các phân tích không khám phá được điều gì đáng kể nhằm chứng tỏ người thượng cổ đã sinh sôi phát triển thành nước Mỹ ngày nay từ cuối kỷ Băng Hà.

Bằng chứng đến từ việc xác định tuổi bằng phương pháp đồng vị phóng xạ của hơn 200 mẫu phân người hóa thạch được tìm thấy trong lớp địa tầng tại một trong những hang động Paisley. Lớp địa tầng ở độ sâu khoảng 2 mét bên dưới mặt hang. Các nhà khoa học cũng tìm thấy một lượng lớn xương của các loài như chim nước, cá và động vật có vú lớn, bao gồm giống lạc đà và ngựa đã tuyệt chủng.

Phân hóa thạch được xác định có niên đại 14.300 năm, tức khoảng 1.000 năm trước khi con người sinh sống dưới thời (vua) Clovis. Văn hóa Clovis là văn hóa tiền sử có từ 13.500 năm trước ở Châu Mỹ, và được đặt theo tên của vùng đất được phát hiện gần Clovis, New Mexico. Con người sinh sống thời kỳ này được xem là những cư dân Châu Mỹ đầu tiên. Tuy nhiên, một số phát hiện trong những năm trở lại đây đang lật lại giả thiết này, bao gồm cả những khám phá gần đây nhất ở quần thể hang động Paisley.

Dennis Jenkins, Trưởng khoa Khảo cổ học của Trường Đại học Oregon, cho biết công việc khai quật cung cấp “những thông tin mới quan trọng liên quan đến thời gian và sự sinh sôi nảy nở của người Châu Mỹ”.

Bên cạnh các mẫu vật sinh học, nhóm của JenKin cũng tìm được những hòn đá được sử dụng để nghiền các chất liệu như thực vật, dệt sợi hay làm các mũi phóng lao.

“Con người đã sinh sống ở đó khoảng 14.300 năm trước. Họ thường thu thập và đốt các rễ cây thơm, có thể để trao đổi những kiến thức đặc biệt vốn phát triển qua thời gian”- Jenkins nói.

Ý nghĩa của những phát hiện trong các hang động Paisley hiện đã được thừa nhận chính thức. Điều này thúc đẩy Công ty Công viên Quốc gia Hoa Kỳ phải đưa hang động Paisley vào danh sách các địa danh khảo cổ và lịch sử mang tầm quan trọng đối với quốc gia.

 

Nguon: Ancient Origins, vietdaikynguyen.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc