Home » Khám Phá, Khoa học » Phát hiện cá mù sống trong hang
Các nhà khoa học vừa tìm thấy hàng chục loài động vật mới ở Indonesia, trong đó có cá không mắt và ếch cõng con.
Loài cá không mắt sống trong hang trên đảo New Guinea. Ảnh: Physorg.

Loài cá không mắt sống trong hang trên đảo New Guinea. Ảnh: Physorg.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Pháp cử các nhà sinh học, khảo cổ và cổ sinh vật học tới đảo New Guinea ở phía tây Thái Bình Dương để khảo sát các loài động vật, thực vật, AFP cho biết. Một nửa đảo New Guinea thuộc quyền quản lý của Indonesia, phần còn lại thuộc lãnh thổ Papua New Guinea.

Nhóm chuyên gia tìm hiểu các hang, sông ngầm và rừng nguyên sinh trong khu vực Lengguru trên đảo New Guinea trong 7 tuần. Họ phát hiện nhiều loài mới, trong đó nổi bật nhất là một loài cá không có mắt và sắc tố da trong hang. Chúng là loài cá mù đầu tiên được tìm thấy trên đảo. Ngoài ra họ các chuyên gia còn ngạc nhiên khi nhìn thấy một loài ếch cõng con trên lưng.

“Đây là khu vực có mức độ đa dạng sinh học rất cao”, Laurent Pouyaud, một thành viên trong đoàn nghiên cứu, phát biểu.

Minh Long

Theo maivoo

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc