Home » Thể thao » Rộ tin đồn hai đội bóng Anh chèo kéo Lee Nguyễn
lee nguyenLee Nguyễn (phải) ăn mừng chức vô địch MLS khu vực miền Đông cùng HLV Jay Heaps. Ảnh: ESPN.
Southampton và Fulham được cho là muốn sở hữu tiền vệ gốc Việt sau khi MLS Cup 2014 kết thúc.

Sau ba năm gia nhập, Lee Nguyễn đã có danh hiệu đầu tiên cùng New England Revolution. Không ghi bàn trong hai trận đấu lượt đi và về chung kết, nơi Revolution đánh bại New York Red Bulls với tổng tỷ số 4-3, tiền vệ công sinh năm 1986 vẫn là ngòi nổ quan trọng trên con đường vô địch của đội nhà ở MLS Cup miền Đông.

Theo đánh giá từ báo chí Mỹ, Lee Nguyễn cùng cựu ngôi sao Schalke 04 – Jermaine Jones là hai ngôi sao quan trọng nhất đưa đội chủ sân Gillette trở lại ngôi sao sau bảy năm. Ghi 18 bàn và năm lần kiến tạo, Lee Nguyễn đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ giá trị nhất MLS 2014. Cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương cũng là tiền vệ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu, bên cạnh hai pha lập công khác chia đều cho hai lượt đi và về ở bán kết MLS Cup miền Đông.

Nỗ lực và phong độ sáng chói đó giúp anh được triệu tập trở lại ở đội tuyển Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 2007.

 web

MLS Transfers đưa tin Fulham và Southampton đều có sự quan tâm đặc biệt đến Lee Nguyễn. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Tiếng tăm của Lee Nguyễn cũng đã bay ra ngoài biên giới nước Mỹ. Theo nguồn tin mà trang chuyển nhượng hàng đầu nước Mỹ là MLS Transfers, đại diện CLB Fulham sắp sửa bay sang Boston để gặp gỡ Lee Nguyễn, nhằm tìm kiếm giải pháp đưa anh sang thi đấu ở Anh. Hôm 14/11, khi tuyển Mỹ đá giao hữu với Colombia trên sân Craven Cottage, ban huấn luyện của đội bóng thành London đã cử người xem giò Lee Nguyễn.

Trong quá khứ nhiều tuyển thủ Mỹ từng chơi bóng thành công ở Fulham như Clint Dempsey, Brian McBride, Carlos Bocanegra. Các tuyển trạch viên CLB đang đứng thứ 17 ở Championship hy vọng lối chơi sáng tạo và ổn định của Lee Nguyễn sẽ giúp họ trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Southampton, hiện đứng thứ ba ở Ngoại hạng Anh, cũng đang để mắt đến cầu thủ có tên Việt Nguyễn Thế Anh, theo khẳng định của MLS Transfer.

Tuy nhiên Bent Musket – trang tin chuyên theo dõi thông tin của đội Revolution, tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công, bởi Lee Nguyễn đang thi đấu tốt ở Revolution sau ba năm trở về thất bại tại Việt Nam. Tháng 1/2014, anh cũng đã tái ký hợp đồng với đội bóng tiểu bang Massachusetts. Vì vậy Bent Musket không tin HLV Jay Heaps chịu để mất ngôi sao quan trọng nhất cho Fulham hay Southampton. Khả năng cho mượn trong giai đoạn MLS kết thúc mùa giải xem ra khả thi hơn./.

Theo Anh Tuấn/VnExpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc