Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » HAGL thỏa thuận đưa Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu 2016
Theo thỏa thuận đạt được giữa HAGL và CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản), thì cầu thủ Công Phượng sẽ sang CLB này thi đấu từ năm 2016.
Công Phượng

Giám đốc kỹ thuật của Mito Hollyhock (phải) rất vui lòng nếu Công Phượng góp mặt trong đội hình. (Ảnh: HAGL FC)

Tuy nhiên còn một số điều khoản cần thống nhất giữa hai bên để hoàn tất bản hợp đồng. Phía HAGL yêu cầu Công Phượng cần thường xuyên được ra sân, hai bên đang cần nhắc xem số trận Công Phượng thi đấu là bao nhiêu.

Các cầu thủ khác (Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy…) sẽ được xem xét trong thời gian tới.

Trước đó, bầu Đức từng khẳng định muốn đưa lứa Công Phượng ra nước ngoài (Nhật Bản – PV) để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, các cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam và hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 2017, trên đất Malaysia.

Trước đó, CLB Mito Hollyhock đã có một cuộc khảo sát tại Phố Núi và cái tên Công Phượng được đặc biệt chú ý. Giám đốc kỹ thuật của Mito Hollyhock khẳng định sẽ rất vui lòng nếu được mời Công Phượng sang thử việc tại Nhật Bản.

Ở mùa giải 2015, CLB Mito Hollyhock xếp thứ 18 trong tổng số 22 đội tham dự J.League 2.

Sau khi bản hợp đồng giữa HAGL và CLB Mito Hollyhock được hoàn tất, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sang chơi bóng tại Nhật Bản.

Đại bản doanh của CLB được đặt tại tỉnh Ibaraki. Đáng nói hơn, đây là CLB từng được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura (năm 1998), và năm 1999 thì sa thải HLV này

Ánh Sáng tổng hợp

Chuyên đề: , ,

01 ý kiến dành cho “HAGL thỏa thuận đưa Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu 2016”

  1. Lanhlung 29/09/2015

    Cau cuoi nen sua lai la: Dang chu y, day la CLB da sa thai Miura vao nam 1999.

    Chúng tôi đã bổ sung thêm thông tin của bạn, cảm ơn sự hợp tác của bạn
    BBT

    Reply