Home » Thể thao » U21 Thái Lan chỉ mang học sinh tới đấu với Công Phượng, Tuấn Anh
Theo thông tin do Bóng đá 24h đăng tải thì đội U21 Thái Lan tham dự giải U21 Báo Thanh niên vào cuối tháng 11 này chỉ gồm toàn…học sinh ở lứa tuổi 17,18. Như vậy cũng giống như năm 2014, Công Phượng, Tuấn Anh và các cầu thủ U21 HAGL sẽ không được gặp đội hình mạnh nhất của U21 Thái Lan.

Thành phần U21 Thái Lan “lởm” đến mức nào?

Trong những ngày qua đã xuất hiện tin U21 Thái Lan chỉ mang đội hình gồm toàn… học sinh để tham dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015.

U21 Thai LanU21 Thái Lan chỉ toàn học sinh tuổi 17, 18

Từ ngày 20 đến 29 tháng 11 tới, giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất với sự tham gia của 6 đội tuyển mạnh là U21 Việt Nam, U21 HAGL, U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Singapore, U21 Malaysia và đội Sinh viên Hàn Quốc. Bên cạnh U21 Myanmar với nòng cốt là những cầu thủ từng lọt vào VCK World Cup 2015 U20 thì U21 Thái Lan cũng được chờ đợi hơn cả. Tuy nhiên đội bóng xứ chùa vàng đã đưa sang đội hình “cực lởm”, thực chất chỉ là đội trẻ của CLB Muangthong United.

HLV Anurak Srikerd của U21 Thái Lan tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 vừa tiết lộ về thành phần của đội bóng xứ chùa vàng: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dự tính sẽ cử đội U19 Thái Lan vừa vô địch Đông Nam Á sang Việt Nam thi đấu giải này. Tuy nhiên vì giải đấu này lại trùng với các giải đấu của Thái Lan đang diễn ra. Bên cạnh đó, các CLB cũng đã “nhả quân” cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan đấu với Đài Loan vào ngày 12.11 tới đây nên không thể tập trung được đội hình tốt nhất. Cuối cùng, FAT đã cử đội trẻ SCG Muangthong United, vừa vô địch giải đấu U19 Thái Lan khu vực Bangkok và một số cầu thủ xuất sắc khác từ đội Assumption làm nòng cốt tham dự giải đấu Báo Thanh Niên 2015”.

Đa số thành viên của U21 Thái Lan dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 chỉ đang ở độ tuổi 17, 18. Đây là những thành viên vẫn còn đang theo học chương trình phổ thông. Điều này cũng giống với lứa U21 “lởm” mà Thái Lan tham dự giải U21 Quốc tế 2014 tại Cần Thơ. Có thể giải thích điều này bởi giải U21 do Báo Thanh Niên chỉ là một giải giao hữu nhỏ, chưa tạo được tiếng vang với các nước trong khu vực.

P.D/ Bóng đá 24h

Với một giải giao hữu nhỏ lẽ như U21 Báo Thanh niên cũng không thể kỳ vọng nhiều vào việc các đội bóng quốc tế sẽ mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chỉ riêng U21 HAGL và U21 Việt Nam cũng đã là cặp đấu đáng để người hâm mộ bóng đá chờ đợi.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc