Home » Thể thao » HLV Hữu Thắng đoán trúng chiến thuật của Malaysia

“Chiến thắng trước Malaysia rất có ý nghĩa với tôi và toàn đội, giúp giải tỏa sức ép. Tôi rất phấn khích. Toàn đội hôm nay đã nỗ lực”, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam không giấu được niềm vui trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Hữu Thắng: ‘Chúng tôi đã đoán đúng lối chơi của Malaysia’

Chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam hài lòng sau khi giành chiến thắng 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng B giải AFF Suzuki Cup 2016 chiều 23/11.

“Không ngoài dự đoán của tôi, trận này Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Malaysia phòng ngự kiên cường, có nhiều tình huống chơi bóng bổng, gây nguy hiểm. Điểm khác biệt là chúng tôi có cơ hội và tận dụng được. Những phút cuối may mắn cũng đứng về phía Việt Nam”, HLV Hữu Thắng chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu trên sân Thawunna.

“Malaysia đá đúng như dự kiến của chúng tôi trước trận. Họ chủ động nhường khu vực giữa sân cho tuyển Việt Nam, chơi phòng ngự phản công với đòn chủ lực là bóng bổng. Đội bóng này có thể hình, thể lực vượt trội nên cũng tạo ra không ít sóng gió. May mắn là chúng tôi chống đỡ thành công”. 

hlv-huu-thang-chung-toi-da-doan-dung-loi-choi-cua-malaysia

HLV tuyển Việt Nam không giấu niềm hạnh phúc sau chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Đức Đồng.

Việt Nam đánh bại Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng ở phút 80. Với sáu điểm sau hai trận, thầy trò HLV Hữu Thắng đã vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Chiến lược gia sinh năm 1971 cho biết trước trận đấu, toàn bộ cầu thủ Việt Nam đứng thành vòng tròn, cùng động viên nhau cố gắng thi đấu bất chấp thời tiết nắng nóng. Ông hài lòng bởi các học trò đã đá đúng chiến thuật ban huấn luyện đề ra và cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn.

HLV Hữu Thắng cũng không ngần ngại thừa nhận sau tuyển Việt Nam có được bàn thắng, ông chủ động chỉ đạo các học trò lui về, tập trung phòng ngự bảo toàn tỷ số. Ông vì thế rất hài lòng với thành quả mà đội đạt được.

Thắng cả Malaysia và Myanmar, Việt Nam gần như chắc ngôi đầu bảng B. Đội có thể gặp Philippines, Singapore hoặc Indonesia (ba đội đang tranh ngôi nhì bảng A) ỏ bán kết. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng không quan tâm nhiều đến chi tiết này. “Bây giờ tôi và các học trò cứ tận hưởng niềm vui và cố gắng giành vé vào bán kết. Nếu hỏi tôi chọn đối thủ nào, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng dù gặp ai chăng nữa, cả đội cũng sẽ chơi hết mình thôi”, ông nhấn mạnh.

Sáng 24/11, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển xuống Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp Campuchia (ngày 26/11).

Lâm Thoả (từ Yangon, vnexpress)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc