Home » Thể thao » HLV Hữu Thắng lo lắng trước 2 tiền vệ Boaz Solossa và Andik Vermansih

HLV Hữu Thắng cũng e ngại trước ĐT Indonesia hay đặc biệt là 2 mũi nhọn – Boaz Solossa và Andik Vermansih.

Chiến lược gia xứ Nghệ lo lắng trước 2 “ngòi nổ” của ĐT Indonesia là Boaz Solossa và Andik Vermansih.

Trước thềm trận đấu bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2016, HLV Riedl thừa nhận tuyển Indonesia đã gây bất ngờ cho chính CĐV đội nhà khi giành quyền vào bán kết.

Kết quả hình ảnh cho HLV Hữu Thắng e ngại 2 hai mũi nhọn trên hàng công của ĐT Indonesia.
ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân Pakansari của Indonesia vào 19h ngày 3/12 tới đây.

Ông nói: “Chắc rất nhiều CĐV bất ngờ khi chúng tôi có mặt trong 4 đội mạnh nhất. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu gặp ĐT Việt Nam sắp tới và lực lượng của 2 đội sẽ không có nhiều sự thay đổi”

“Việc được chơi trên sân nhà Pakansari, nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng, mặc dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đoàn quân của HLV Hữu Thắng”, chiến lược gia người Áo chia sẻ thêm.

Ở chiều ngược lại, HLV Hữu Thắng cũng e ngại trước ĐT Indonesia hay đặc biệt là 2 mũi nhọn – Boaz Solossa và Andik Vermansih, ông chia sẻ: “Tuyển Indonesia càng đá càng hay. Họ đã vượt qua vòng bảng bằng một tinh thần rất thuyết phục. Họ có nhiều mũi nhọn nguy hiểm để chúng tôi phải đề phòng cảnh giác, đó là số 7, 8, 14, 21

Tất nhiên, qua các trận đấu vòng bảng, họ thể hiện rõ là có nhiều phương án tấn công, bởi vậy, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị để đối phó với các mũi tấn công trong buổi chiều ngày mai.”

 Kết quả hình ảnh cho HLV Hữu Thắng e ngại 2 hai mũi nhọn trên hàng công của ĐT Indonesia.
 HLV Hữu Thắng cũng khẳng định bí quyết thành công của đội tuyển ở vòng bảng, và đặc biệt là ghi được những bàn thắng muộn trong các trận đấu chính là tinh thần đoàn kết, gắn bó của các cầu thủ.

Vào lúc 19h ngày 3/12, ĐT Indonesia sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân Pakansari. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Thành Lương/VOV- Trung tâm Tin
Từ: Bogor, Indonesia
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc