Home » Sức khỏe, Xã hội » 2025: 2 triệu người chết mỗi năm vì thuốc lá
Đến năm 2025, ít nhất sẽ có khoảng 2 triệu người trên thế giới thiệt mạng mỗi năm vì mắc bệnh liên quan đến hút thuốc lá.

Hiện Trung Quốc có khoảng 300 triệu nam giới hút thuốc lá - Ảnh: Trí Quang

Đó là thống kê của các chuyên gia y tế tại Hội nghị Phòng chống Ung thư quốc tế 2010 do Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế (UICC) tổ chức tại TP Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 18-21.8.

Theo số liệu báo cáo, hiện có 53% nam giới Trung Quốc sử dụng thuốc lá (khoảng 300 triệu người) và mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Theo nhật báo Trung Quốc, số nam giới Trung Quốc hút thuốc đã tăng lên 3% sau một thập kỷ qua, trong khi ở nhiều nước khác, con số đó giảm đến 15%. Hiện tại, ở đất nước đông dân nhất thế giới có 3% phụ nữ hút thuốc.

Nga, Trung Quốc và Afghanistan là những nước có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới hiện nay.

Và nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ có 1 tỷ người chết do các căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá trên toàn cầu trong thế kỷ 21, và hầu hết những nạn nhân này thuộc các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Trí Quang
(từ Thâm Quyến, Trung Quốc)

theo ThanhNien


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc