Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Hơn 300 người chết vì dịch tả tại Cameroon

Theo thông tin mới đây của tổ chức UNICEF, dịch tả tại nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. Đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề nhất trong 20 năm trở lại đây của Cameroon.

Ngoài ra, khoảng hơn 4.500 người bị mắc bệnh với những triệu chứng phát bệnh như tiêu chảy gây mất nước trong nhiều ngày.

Ít nhất đã có 331 người chết từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào tháng 5 và các nhà chức trách lo ngại con số này vẫn còn tăng lên do đây bắt đầu thời gian trẻ em trở lại trường học.

Hơn 300 người chết vì dịch tả tại Cameroon - Tin180.com (Ảnh 1)
Đợt bùng phát dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề nhất trong 20 năm trở lại đây của Cameroon.

Tổ chức UNICEF đã mở một chiến dịch phòng tránh dịch bệnh tại các trường học, theo đó hướng dẫn các trẻ em biết được cách thức tự bảo vệ mình trước nguy cơ nhiễm bệnh.

Dịch tiêu chảy này đã gây tử vong cho hàng trăm người tại Nigeria và hơn 40 người ở Chad, đất nước giáp ranh với Cameroon.

Theo Bee

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc