Home » Xã hội » Sập hầm thủy lợi ở Hà Tĩnh
Nguyên nhân do địa chất yếu, chủ yếu là đá phiến nhỏ. Toàn bộ khối đất đá bị sập cửa hầm đổ xuống ước tính lên đến hàng trăm mét khối.

Ngày 23/9, ông Trần Quốc Việt – Trưởng Ban Quản lý Thủy lợi 407 (thuộc Bộ NN&PTNT cho biết, tại dự án thủy lợi thủy điện Ngàn Trươi, Cẩm Trang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra sự cố sập hầm lấy nước thuộc gói thầu cống đường lấy nước số 1 nhưng đến thời điểm này không có người bị chết.

Sau khi xảy ra sự cố sập hầm, đơn vị thi công công trình dùng bạt che chắn lại

Một số công nhân cho biết, khi đơn vị thi công hầm lấy nước số 1 được khoảng 100m thì bất ngờ cửa hầm bị sập. Hiện đơn vị thi công đã che bạt lại và cho tạm dừng thi công.

Hầm được khởi công vào tháng 10/2009, dự kiến tháng 10/2011 sẽ hoàn thành.

Theo VOVNEWS

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc