Home » Thế giới » Trung Quốc: 31 người chết trong vụ tai nạn mỏ than
Hiện còn 6 người bị chôn vùi dưới hầm mỏ và khả năng những người này còn sống là không nhiều.

Cơ quan An toàn lao động Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Hà Nam hôm thứ bảy tuần trước (16/10) đã tăng lên 31 người.

Hãng Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin ngày 16/10 đã xảy ra tai nạn tại một mỏ than ở thành phố Vũ Trụ tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này. Theo giới chức địa phương, sự cố nổ khí ga xảy ra khi có 276 công nhân đang tiến hành khai khoáng dưới mỏ này. Đã có 239 người được cứu sống.

Tai nạn trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều kiện an toàn tại các hầm mỏ của Trung Quốc, nước có số vụ tai nạn mỏ than cao nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, trong năm 2009, các vụ nổ mỏ than ở nước này đã làm hơn 2.600 người thiệt mạng./.

Theo VOVNEWS

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc