Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Việt Nam thắng đậm Myanmar ở giải U21 quốc tế
Đội chủ nhà Việt Nam đã có trận ra quân tưng bừng ở giải bóng đá U21 quốc tế tranh Cup báo Thanh Niên trên sân Thống Nhất (TP HCM) chiều thứ bảy, khi đánh bại Myanmar với tỷ số 5-1.

Việt Nam (trắng) chơi áp đảo trước Myanmar. Ảnh: An Nhơn.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 4 diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10 với sự tham gia của 4 đội nước ngoài là Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia và hai đội chủ nhà U21 Việt Nam và U19 Việt Nam. Đội U21 Việt Nam có nòng cốt là những cầu thủ tiêu biểu nhất tại vòng chung kết giải U21 toàn quốc vừa diễn ra tại Gia Lai, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Văn Dũng (Sông Lam Nghệ An). Ngoài Myanmar, nằm chung bảng với U21 Việt Nam còn có đối thủ mạnh Thái Lan.

Bảng chỉ có 3 đội nên chiến thắng đậm 5-1 trước Myanmar ở trận đầu ra quân chiều thứ bảy giúp U21 Việt Nam gần như đoạt chiếc vé lọt vào bán kết.

U21 Việt Nam cầm bóng tốt và tổ chức tấn công ngay khi trái bóng bắt đầu lăn. Bàn thắng của Thế Hưng ở phút 15 tưởng chừng tạo đà cho đội chủ nhà dễ dàng nhấn chìm đối thủ ngay trong hiệp một. Nhưng phút 28, hàng thủ chủ nhà đã để lơi lỏng, tạo điều kiện cho tiền đạo Phyo Koko thoải mái ập vào đệm bóng cận thành san hòa 1-1. Những phút còn lại của hiệp một, các cầu thủ Việt Nam dâng lên nhưng gặp khó khăn trong nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Văn Dũng có sự điều chỉnh khi đưa Cảnh Dương vào thay cầu thủ mở tỷ số Thế Hưng. Và chính nhân tố mới này đã làm cho hàng tấn công U21 Việt Nam biến hóa. Phút 64, thoát xuống từ khu trung lộ, Cảnh Dương đã buộc thủ môn Myanmar phải đẩy bóng sau pha sút chéo góc. Nhưng cũng không phải đợi lâu, một phút sau, đội chủ sân đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau pha bật tường trung lộ, Trọng Phi đã bị hậu vệ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm và Hữu Phát đã đánh bại thủ môn Myanmar từ chấm phạt đền.

Niềm vui của U21 Việt Nam. Ảnh: An Nhơn.

Nhẹ gánh tâm lý sau khi vượt lên dẫn trước, thế trận tấn công của Việt Nam trở nên linh hoạt và sắc nét hơn. Phút 69, Trọng Phi nâng tỷ số 3-1 sau pha đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội. Phút 76, tiền đạo Đức Tài vừa vào sân đã gia tăng cách biệt thành 4-1 cho Việt Nam sau pha dốc bóng từ cánh trái và đánh bại thủ môn Myanmar ở pha đối mặt. Chưa dừng lại đó, phút cuối trận, Văn Công ấn định kết quả 5-1 cho U21 Việt Nam.

Lịch thi đấu giải U21 quốc tế Cup báo Thanh Niên:

Ngày 23/10, 15h30, Singapore – Malaysia 1-1

18h00, Việt Nam – Myanmar 5-1

Ngày 25/10, 15h30, Myanmar – Thái Lan

18h00, U19 Việt Nam – Singapore

Ngày 27/10, 15h30, Malaysia – U19 Việt Nam

18h00, Thái Lan – Việt Nam

Ngày 29/10, bán kết 1, 2

Ngày 31/10, chung kết

An Nhơn

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc