Home » Sức khỏe » Ăn cá nhồng, 17 người dân ngộ độc
Sau khi ăn cá Nhồng, nhiều người có triệu chứng nôn mửa, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, tê liệt chân tay… Người nhà phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Chiều ngày 31/10, 7 hộ dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã xẻ thịt một con cá nhồng nặng khoảng 30 kg, cùng chia nhau.

Sau khi ăn được vài tiếng, 17 người dân có triệu chứng nôn mửa, phải đưa đi cấp cứu.

Cá nhồng thường ăn một số loại tảo có chứa độc tố nên người dân khi ăn thịt cá thường bị nhiễm loại độc tố này.

Sáng nay 1/11, 7 trong số 17 người dân nói trên đã hồi phục sức khoẻ và được BVĐK Quãng Ngãi cho xuất viện, 10 bệnh nhân vẫn phải tiếp tục ở lại theo dõi, điều trị tiếp.

Được biết, cá nhồng thường được ngư dân ở các tỉnh Nam Trung bộ đánh bắt để làm thực phẩm, thịt cá nhồng có hương vị tương tự như cá ngừ hay cá hồi.

Tuy nhiên, trong một số con cá nhồng ngư dân đánh bắt được, có chứa các loại độc tố ciquatoxin, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo zing

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc