Home » Thế giới » Tàu chở 29 thủy thủ Trung Quốc bị bắt cóc
29 thủy thủ người Trung Quốc của một con tàu Panama mang tên “Yuan Xiang” đã bị hải tặc Somali bắt cóc trên vùng lãnh hải thuộc Biển Ả-Rập, phía bắc Ấn Độ Dương.

Theo Trung tâm cứu hộ hải dương Trung Quốc (CMRC), vụ bắt cóc xảy ra vào đêm qua (12/11).

Trung tâm này cho biết hiện họ không thể liên lạc với con tàu bị hải tắc bắt cóc bởi vậy không biết số phận của các thuyền viên ra sao.

Được biết, CMRC đã nhận được một thông báo từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Tàu thuyền Ningbo Hongyuan của Trung Quốc vào lúc 23h26 đêm qua (giờ địa phương) cho biết các thủy thủ của họ đã bị một nhóm hải tặc chưa rõ danh tính bắt cóc.

Vùng lãnh hải Biển Ả-Rập không thuộc lãnh phận bảo vệ của Đội đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc, bởi vậy họ không kịp ra tay khi nhận được thông báo về vụ bắt cóc, CMRC cho hay.

Nhóm hải tặc nói với công ty trên rằng, họ bắt cóc con tàu trên bởi nó đang có ý định sang vùng lãnh hải của Somali.

CMRC cho biết, họ đã liên lạc với các tổ chức chống hải tặc quốc tế và các quốc gia có liên quan để kêu gọi sự giúp đỡ trong việc giải cứu nhóm thủy thủ bị bắt cóc trên.

Theo tin247


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc