Home » Thể thao » 7 kỷ lục quốc gia mới trong môn bơi lội Đại hội TDTT
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6 trong ngày thi đấu hôm qua đã ghi nhận thêm 6 kỷ lục cá nhân và một kỷ lục tiếp sức ở môn bơi lội, nhờ đa số VĐV vẫn sử dụng đồ bơi công nghệ cao (trái với quy định cấm ở các giải quốc tế).

Cũng hôm qua ở môn bóng đá, Nghệ An đã đoạt HC đồng sau khi thắng Đồng Nai với tỷ số 3-2 trong loạt sút luân lưu 11 mét.

Với môn bóng chuyền nam, ở vòng đấu bảng đội Long An đã khẳng định vị trí thứ nhất, đứng thứ nhì là đoàn Quân đội, thứ ba là Hà Nội và thứ tư là Khánh Hòa. Đội đứng thứ nhất sẽ gặp đội thứ tư, đội xếp thứ nhì sẽ gặp đội thứ ba ở vòng bán kết. Sau đó hai đội thắng sẽ gặp nhau để tranh HC vàng.

Môn điền kinh khởi tranh chiều 26/12 với các nội dung: chạy 800 mét (nam, nữ); nhảy xa nam, nữ; 400 mét nữ; 100, 200, 1500 và 5000 mét nam bước vào vòng sơ loại.

Ở môn billiards và snooker, nội dung đơn nam billiards Anh, pool 9 bóng và carom một băng đã bước vào vòng tứ kết. Các cơ thủ hàng đầu hiện nay vẫn đang chiếm ưu thế, chưa có bất ngờ lớn xảy ra.

Đến hết ngày 26/12, đoàn Hà Nội vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 156 HC vàng, 114 HC bạc và 114 HC đồng. Tiếp đến là TP HCM với 105 HC vàng, 89 HC bạc, 117 HC đồng. Xếp thứ ba là đoàn Quân Đội với 56 HC vàng, 73 HC bạc, 65 HC đồng. Chủ nhà Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ tư với 38 HC vàng, 30 HC bạc, 39 HC đồng. Đại hội kết thúc ngày 31/12, sau khi đã thi đấu rải rác nhiều môn từ đầu năm.

>Đại hội TDTT toàn quốc khai mạc

T.T. (theo TTXVN)

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc