Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Bé gái 3 tuổi một mình chăm sóc người cha bị liệt
Mặc dù mới 3 tuổi, nhưng cô bé Dong Xinyi ở thị trấn Huangjia thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) phải tự làm mọi việc, từ nấu cơm cho đến lấy nước rửa mặt cho người cha bị liệt không thể đi lại được.

Bố của bé gái Dong Xinyi bị liệt hai chân do một tai nạn giao thông vào năm 2007, không lâu sau khi bé gái này chào đời. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Dong Xinyi đã nhẫn tâm bỏ đi, để mặc người chồng tàn tật và cô gái bé nhỏ.

Vì thế, bé gái Dong Xinyi đã phải sớm làm quen với những công việc nhà để giúp đỡ người cha bị liệt từ khi lên 3 tuổi. Dong Xinyi đã có thể làm được những công việc đơn giản như nấu cơm, lấy nước rửa mặt và vệ sinh cho bố.

Dong Xinyi lấy nước cho bố rửa mặt.

Chuẩn bị nấu cơm trưa bằng chiếc bếp điện cũ kỹ.

Vì còn nhỏ, Dong Xinyi gặp khó khăn mỗi khi phải múc nước từ trong vại nước...

... cũng như lấy khăn mặt từ dây phơi.

Theo tin bee

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Bé gái 3 tuổi một mình chăm sóc người cha bị liệt”

  1. Thật khó tin. Cô bé làm tôi rất cảm động.

    Reply

Ý kiến bạn đọc