Home » Kinh doanh » Nhập siêu tháng 12 cao nhất năm 2010
Mặc dù nhập khẩu tăng mạnh (đạt 8,5 tỷ USD) trong tháng 12 nhưng mức thâm hụt thương mại cả năm vẫn cán đích đúng như cam kết được Chính phủ đưa ra trước Quốc hội hồi đầu tháng 11.

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu ước tính xuất nhập khẩu, tính đến cuối tháng 12/2010. Theo đó, giá trị xuất khẩu tháng 12 đạt khoảng 7,1 tỷ USD trong khi con số nhập khẩu tương ứng là 8,5 tỷ USD (cao nhất kể từ đầu năm). Như vậy nhập siêu trong tháng đạt khoảng 1,4 tỷ USD, cao nhất trong 12 tháng.

Diễn biến xuất nhập khẩu năm 2010. Số liệu: GSO
Diễn biến xuất nhập khẩu năm 2010. (*): Dự kiến. Số liệu: GSO

Với kết quả nói trên, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nhập siêu cả năm đạt khoảng gần 12,4 tỷ USD, tương đương 17,3% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, tuy tăng so với năm 2009 (12 tỷ USD) nhưng tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu lại giảm khoảng 4%. Con số 12,4 tỷ USD này cũng tương đương mức cam kết của Chính phủ trước Quốc hội hội đầu tháng 11 và ít hơn khoảng một tỷ USD so với kế hoạch đầu năm.

Về cơ cấu, giá trị xuất khẩu tại khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2010 tương đối cân bằng (đều đạt trên 30 tỷ USD). Tuy nhiên, nhập khẩu tại khu vực nội địa lại chiếm tỷ lệ cao hơn (khoảng 57%).

Trong 12 tháng, dệt may là nhóm mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất cho Việt Nam (khoảng 11 tỷ USD). Tiếp đó là thủy sản, dầu thô và giày dép (mỗi nhóm mang về khoảng 5 tỷ USD). Trong khi đó, nền kinh tế nhập khẩu chủ yếu là máy móc – thiết bị (khoảng 13,5 tỷ USD), xăng dầu, vải vóc và đồ điện tử (khoảng 5 tỷ USD).

Nhật Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc