Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Toàn cảnh lễ trao giải Nobel năm 2010
Lễ trao giải Nobel 2010 dành cho các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, sinh lý học và kinh tế đã diễn ra tại tại hội trường Concert của thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10/12.

Hội trường Concert của thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10/12

Năm nay có tổng số 11 người làm việc ở Anh, Mỹ, Nhật Bản, Peru và Trung Quốc đoạt giải Nobel.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người vinh dự được nhận giải thưởng này đều có mặt tại lễ trao giải. Vì lý do sức khỏe, nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ thụ tinh nhân tạo người Anh Robert Edwards (85 tuổi) đã không thể tới Stockholm được. Vợ của ông, Ruth Edwards đã thay mặt chồng tới nhận giải thưởng từ Vua Carl Gustaf 16.

Người đoạt giải Nobel hóa học năm 2010: Akira Suzuki.

và Ei-ichi Negishi (ảnh) đã phát triển phương pháp gọi là liên kết nhờ xúc tác palladium. Ngoài ra còn có Richard Heck

Người đoạt giải Nobel Vật lý Konstantin Novoselov...

và Andre Geim vì “những phát hiện đột phá chất graphene hai chiều”.

Giải Nobel Văn học được trao cho Mario Vargas Llosa (Peru) “vì đã khắc họa các cơ cấu quyền lực cũng như những hình ảnh sâu sắc về nghị lực, sự nổi loạn và bất lực của con người”.

Giải Nobel Kinh tế: Peter Arthur Diamond...

và Dale T. Mortensen vì nghiên cứu của họ về các thị trường mà trong đó người bán và người mua khó tìm được nhau, khó đáp ứng yêu cầu của nhau, nhất là thị trường lao động.

1.500 khán giả đã có mặt tại lễ trao giải tại Stockholm gồm gia đình người đoạt giải Nobel, các nhà ngoại giao, đại diện của Chính phủ Thụy Điển, Quốc hội, các tổ chức giáo dục và sinh viên. Trong ảnh Nữ hoàng Silvia của Thuỵ Điển, Vua Carl Gustaf 16 và Công chúa Victoria.

Theo truyền thống, hội trường được trang trí bằng hoa được trồng quanh thành phố San Remo của Ý nơi, Alfred Nobel đã sống những năm cuối đời của mình. Số lượng hoa được sử dụng trong lễ trao giải năm nay là 23.000 bông hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa tulip, hoa loa kèn đỏ. Màu chủ đạo là đỏ và tím.

Bữa tiệc sau lễ trao giải

Theo tin bee

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc