Home » Kinh doanh » Xuất nhập khẩu tăng tốc ngay trong tháng một
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn nền kinh tế trong tháng đầu năm 2011 đạt khoảng 13 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam trong tháng 1/2011 ước khoảng 6 tỷ USD, nhập khẩu 7 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu trong tháng một tương đương một tỷ đôla Mỹ, bằng 17% kim ngạch xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu tháng một tăng 18% so với cùng kỳ 2010. Ảnh: Boston
Giá trị xuất khẩu tháng một tăng 18% so với cùng kỳ 2010. Ảnh: Boston

So với cùng kỳ 2010, nhập siêu tháng một tăng nhẹ (so với mức 926 triệu USD năm ngoái) nhưng cả kim ngạch xuất lẫn nhập khẩu đều tăng mạnh (xuất khẩu tăng 18%, nhập khẩu tăng 15%).

Trong số các mặt hàng xuất khẩu, cao su là mặt hàng có diễn biến tích cực nhất khi giá trị xuất cảng cao gấp gần 2,5 lần cùng kỳ 2010. Thủy sản, hạt điều, cà phê, sắt thép… cũng có mức tăng trưởng 130-150% so với năm ngoái.

Riêng đối với nhập khẩu, diễn biến đáng chú ý nhất là lượng ôtô nhập khẩu, đặc biệt là loại nguyên chiếc, tăng mạnh trong tháng (lượng nhập nguyên chiếc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ). Ngoài ra, các loại nguyên liệu sản xuất như giấy, bông, sợi, vải… cũng được nhập khẩu nhiều trong tháng một.

Tổng cục Thống kê cũng vừa công bố số liệu chính thức về số liệu xuất nhập khẩu năm 2010. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của toàn nền kinh tế đạt 71,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 83,5 tỷ USD. Nhập siêu cả nước đạt 12,1 tỷ USD.

Nhật Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc