Home » Xã hội » Chạy trốn cảnh sát, xe khách tông vào vách núi
Xe khách 16 chỗ ngồi chở quá tải bị cảnh sát phát tín hiệu dừng nhưng tài xế cố tăng tốc bỏ chạy. Sau 2 km chạy trốn, chiếc xe tông vào núi đá, 25 người thoát chết hy hữu.

Tai nạn xảy ra lúc 16h ngày 12/2 trên đường 723 (nối liền Khánh Hòa – Lâm Đồng) khiến 7 trong số 25 người trên xe bị thương nhẹ.

Hành khách Nguyễn Thị Thủy cho biết, phần lớn người trên xe đều quê Thanh Hóa, là công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp ở TP HCM đang trên đường trở lại Sài Gòn sau Tết.

Hành khách trên xe thoát chết, đang chờ xét nghiệm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Dũng
Hành khách trên xe thoát chết, đang chờ xét nghiệm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Dũng

Do chở quá số người quy định nên lái xe chọn đường 723 để tránh công an và rút ngắn được gần 100 km. Khi tới địa phận huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế bất chấp và cố tình tăng tốc nên bị cảnh sát truy đuổi, chạy được vài km thì gặp nạn.

“Nhìn chiếc xe khách vỡ đôi mà mọi người còn sống sót, thật không thể ngờ được”, chị Thủy chưa hết hoảng hốt, bày tỏ thêm.

Có mặt tại Bệnh viện đa khoa Lâm đồng để chăm sóc những hành khách bị nạn, phụ xe Trần Ngọc An cho biết, tài xế tên Nguyễn Văn Huy, ngụ ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Xe bị tai nạn do lạ đường vì hàng ngày chỉ chủ yếu hoạt động trên quốc lộ 20 (Đà Lạt, TP HCM).

Quốc Dũng

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc