Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Lãnh đạo Libya đổ lỗi cho al-Qaida về các vụ biểu tình
Ông Gadhafi đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida gây nên các cuộc biểu tình

Hình: AP Ông Gadhafi đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida gây nên các cuộc biểu tình

Nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya đã đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida đã gây nên các cuộc biểu tình chống chính phủ của nước này.

Trong một bài diễn văn được đọc qua điện thoại trên truyền hinh nhà nước, ông nói rằng lực lượng al-Qaida đã cung cấp thuốc “gây ảo giác” cho thanh niên ở Libya để khiến họ kích động bạo loạn.

Ông Gadhafi nói rằng người dân “có trí óc” sẽ không tham gia vào các cuộc biểu tình. Ông hối thúc phụ huynh “kiểm soát” con cái của mình và giữ chúng ở trong nhà.

Tuy nhiên, các tin tức độc lập cho thấy al-Qaida không có liên hệ với vụ nổi dậy.

Ông Gadhafi cũng ngỏ lời chia buồn đối với những người bị thiệt mạng trong vụ nổi dậy trong bài diễn văn được cho là bài diễn văn thứ hai đọc trước quốc dân kể từ khi vụ nổi dậy bùng ra.

Ông nói rằng ông đã trở thành một nhà lãnh đạo “biểu tượng” người không có thẩm quyền áp đặt sự cai trị lên người Libya.

Bài diễn văn được đọc giữa lúc các các vụ đụng độ tiếp tục nổ ra giữa những chiến binh trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi và lực lượng chống chính phủ đang đòi ông Gadhafi từ chức.

Những người được chứng kiến cho hay các cuộc giao tranh ngày hôm nay xảy ra ở ở thành phố Misrata, cách thủ đô Tripoli khoảng 200km về phía đông, nơi lực lượng chống chính phủ tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ ba này ngày hôm qua.

Một cuộc đụng độ khác nổ ra ngày hôm nay ngay phía tây thủ đô tại thành phố Zawiya.

Một người mục kích nói với phóng viên của hãng thông tấn AP rằng lực lượng trung thành với ông Gadhafi đã phá nổ tòa tháp của một đền thờ Hồi giáo nơi người biểu tình đang tạm trú.

(theo voanews.com)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc