Sự hiện diện của Tevez và một số danh thủ đàn anh khác là điểm chung duy nhất giữa hai CLB thành Manchester vốn có truyền thống đối địch.
Minh Kha
Theo vnexpress
Brian Kidd khởi nghiệp ở MU, ghi bàn trong trận chung kết Cup C1 châu Âu 1968 đúng ngày sinh nhật thứ 19. Tám năm sau, ông gia nhập Man City, nơi Kidd ghi 44 bàn sau 98 trận.
Sau khi giải nghệ, Kidd tiếp tục làm công tác huấn luyện ở cả hai CLB thành Manchester. Từ năm 1988 đến 1998, ông lần lượt làm HLV đội trẻ rồi trợ lý của Alex Ferguson ở đội một MU.
Từ 2009, ông gia nhập Man City với cương vị HLV đội trẻ và giờ là trợ lý số một của HLV trưởng Roberto Mancini.
HLV Matt Busby được biết đến nhờ 24 năm gắn bó với tư cách HLV cùng hàng loạt thành công vĩ đại ở MU. Nhưng khi còn là cầu thủ, huyền thoại này từng đá 202 trận, ghi 11 bàn cho Man City suốt 8 năm từ 1928 đến 1936.
Dennis Law được các fan tôn làm “Vua” ở Old Trafford sau khi ghi 234 bàn trong 404 trận cho MU từ 1962 đến1973.
Nhưng trước và sau quãng thời gian ngọt ngào ở MU, tiền đạo tài danh người Scotland này cũng có hai giai đoạn khoác áo Man City. Năm 1974, Law thậm chí còn là chủ nhân của bàn thắng quyết định với một cú giật gót trên sân Old Trafford, giúp Man City trực tiếp đẩy MU xuống hạng.
Andrei Kanchelskis là tiền vệ phải số một của MU giai đoạn 1991-1995, nhưng sự xuất hiện của Beckham sau đó khiến anh mất chỗ đứng. Cầu thủ tài hoa người Nga này sau đó phiêu bạt qua một loạt CLB, trong đó có Man City ở mùa 2000-2001 theo hợp đồng cho mượn từ Rangers.
Andy Cole, được mua với giá 7 triệu bảng năm 1995, là một trong những vụ tuyển mộ tốt nhất của HLV Ferguson ở MU. Khi chia tay Old Trafford năm 2001, tiền đạo này có bộ sưu tập thành tích đồ sộ với 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một danh hiệu Champions League, 2 Cup FA và một chức vô địch thế giới cấp CLB.
Ở chặng cuối sự nghiệp, Cole như một gã du mục khi phiêu bạt qua hàng loạt đội bóng nhỏ hơn, trong đó có Man City, nơi anh dừng chân một mùa và ghi 9 bàn.
Peter Schmeichel đứng trong hàng ngũ những huyền thoại ở MU, với 8 năm gắn bó cùng hàng loạt chiến tích mà đỉnh cao là cú ăn ba danh hiệu lớn – vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và đoạt Cup FA – năm 1999.
Mùa 2002-2003, sau 3 năm phiêu bạt với Sporting Lisbon rồi Aston Villa, ông quyết định trở lại Manchester để chơi mùa giải cuối cùng sự nghiệp, trong màu áo Man City.
Đến MU hè 2007, Carlos Tevez nhan chóng trở thành một phần quan trọng của đội bóng đoạt 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đăng quang ở Champions League. Quyết định gia nhập Man City của tiền đạo người Argentina hè 2009 đã gây ra những phản ứng tiêu cực từ phía MU. Nhưng đến giờ, Tevez cho thấy anh không sai với sự chuyển dịch này. Tại Man City, Tevez là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, vượt qua cái bóng quá lớn của người hàng xóm MU.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!