Home » Thể thao » Nữ hoàng nhảy sào tái xuất kém ấn tượng
Yelena Isinbayeva đạt thành tích kém xa năng lực thường thấy của cô trước kia trong lần đầu tiên trở lại thi đấu hôm qua.

Russian Winter Meeting 2011 là giải đấu chính thức đầu tiên của Isinbayeva kể từ khi dừng thi đấu đỉnh cao cách đây 11 tháng.

Quãng nghỉ dài ấy khiến nhà ĐKVĐ Olympic này chật vật trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao, dù cô vẫn dễ dàng đánh bại các đối thủ để đoạt HC vàng.

Ngay lần nhảy đầu tiên, cô đã vượt qua mức xà 4,81 nét. Nhưng Isinbayeva sau đó đều thực hiện không thành công cả ba lần nhảy ở mức xà 4,91 mét – mức kém xa thành tích tốt nhất và từng giúp cô lập kỷ lục thế giới, 5,06 mét .

Isinbayeva tuyên bố nghỉ thi đấu hồi tháng 4/2010 sau khi trắng tay ở giải vô địch thế giới điền kinh trong nhà ở Qatar trước đó một tháng.

Isinbayeva chật vật tìm lại phong độ từng đưa cô lên đỉnh vinh quang trước kia. Ảnh: AFP.
Isinbayeva chật vật tìm lại phong độ từng đưa cô lên đỉnh vinh quang trước kia. Ảnh: AFP.

Isinbayeva,28 tuổi, được xem là vận động viên hay nhất của làng nhảy sào nữ thế giới hiện nay. Năm 2004, cô đoạt HC vàng Thế vận hội tại Athens. Một năm sau, cô lập kỷ lục trở thành vận động viên nhảy sào nữ đầu tiên chinh phục mức xà 5 mét tại Helsinki. Trước khi bảo vệ thành công chiếc HC vàng Thế vận hội tại Bắc Kinh hè 2008, Isinbayeva cũng thống trị nội dung nhảy sào nữ ở giải vô địch điền kinh thế giới các năm 2005 và 2007.

Cũng trong năm 2008, cô hoàn tất cú hat-trick vô địch một sân chơi khác là giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới, bằng chiếc HC vàng tại Valencia. Sang năm 2009, tại Donestk, Ukraine, cô trở thành vận động viên nữ đầu tiên vượt qua mức xà 5 mét tại các giải điền kinh trong nhà và qua đó, đươc vinh danh bẳng giải thưởng Laureus dành cho vận động viên nữ xuất sắc của năm.

Tuy nhiên 2009 cũng là thời điểm Isinbeyeva bắt đầu sa sút. Cô mất HC vàng tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin vào tay kình địch người Ba Lan, Anna Rogowska. Nữ hoàng nhảy sào phản ứng rất tích cực ngay sau thất bại ấy bằng việc lập kỷ lục mới ở nội dung nhảy sào ngoài trời với mức xà 5,06 m tại giải IAAF Golden League tại Zurich tháng 8/2009. Ở giải trong nhà tại Qatar tháng 3/2010, cô chỉ vượt qua mức xà kiêm tốn 4,45 mét và nằm ngoài top đoạt huy chương.

Sau khi tái xuất tại giải Russian Winter Meeting 2011, Isinbeyeva tranh tài tiếp ở giải vô địch kiền kinh trong nhà châu Âu tại Paris đầu tháng 3 tới. Cô đặt mục tiêu giàu tham vọng – đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn ở Thế vận hội London 2012, và các giải Vô địch điền kinh thế giới ở Deagu 2011 và Moscow 2013.

Minh Kha

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc