Home » Thế giới » Cộng đồng quốc tế lo ngại khủng hoảng hạt nhân tại Nhật
Liên minh châu Âu nhận định tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản đã vượt khỏi tầm kiểm soát, còn Cục An toàn hạt nhân Pháp đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà máy này lên sát cấp độ cao nhất.


Khói bốc lên từ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau vụ hỏa hoạn hôm 15/3. Ảnh: AP.

Các kỹ sư Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tránh một thảm hoạ hạt nhân tại nhà máy Fukushima I, nơi trận động đất và sóng thần dữ dội hôm 11/3 đã phá huỷ máy phát điện dự phòng chạy bằng diesel của nhà máy khiến hệ thống làm mát các lò phản ứng ngừng hoạt động. Công nhân hối hả bơm nước biển vào các lò phản ứng để giảm nhiệt độ bên trong lõi. Biện pháp khẩn cấp cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt khả năng phục hồi hoạt động của nhà máy này.

“Con người đã mất khả năng kiểm soát tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I”, AFP dẫn lời ông Guenther Oettinger, Cao ủy về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), phát biểu trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu ngày 16/3.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano xác nhận tình hình tại nhà máy Fukushima I của Nhật Bản “rất nghiêm trọng” trước khi bay tới nhà máy để đánh giá tình hình, AFP đưa tin.

Cục An toàn Hạt nhân Pháp cho rằng tình hình hiện tại của nhà máy Fukushima I tương đương cấp độ 6 trong thang đo quốc tế dành cho tai nạn hạt nhân. Vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986 tương đương cấp độ 7 – cao nhất trong thang đo.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Steven Chu, nói rằng những sự cố hạt nhân tại Nhật Bản “có vẻ nghiêm trọng hơn” so với vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile vào năm 1979. Lõi lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Three Mile nóng chảy một phần khiến một lượng bụi phóng xạ nhỏ phát tán ra ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Điều tiết hạt nhân Mỹ, ông Gregory Jaczko, cảnh báo rằng nước trong bể chứa chất thải hạt nhân của lò phản ứng số 4 trong nhà máy Fukushima I đã cạn. Tình trạng đó làm tăng nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Washington đã cảnh báo công dân Mỹ đang sống trong khu vực có bán kính 80 km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sơ tán hoặc tìm nơi trú ngụ an toàn. Quân đội Mỹ đồng ý cho gia đình các binh sĩ sơ tán, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu về tình hình Nhật Bản vào hôm nay.

Nhiều nước khuyến cáo công dân tránh xa vùng bị ảnh hưởng phóng xạ hoặc thậm chí về nước.

Việt Linh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc