Home » Thế giới » Nhật Bản đối mặt với thảm họa mới

Núi lửa Shinmoedake phun trào dữ dội hôm 13-3

Trong khi đang phải vật lộn với việc khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 8,9 độ richter hôm 11-3 thì Nhật Bản lại đối mặt với một thảm họa mới.

Đó là sự “thức giấc” của núi lửa Shinmoedake sau vài tuần tạm “ngủ yên”.

Hãng tin AP dẫn lời Cục khí tượng Nhật Bản cho biết, hôm qua, 13-3, núi lửa Shinmoedake (ở vùng Tây Nam Nhật Bản) đã hoạt động trở lại, liên tục phun tro bụi, đá và khí độc.

Núi lửa Shinmoedake cao 1.421m, nằm trên đảo Kyushu, thuộc vùng Kyushu, cách tâm chấn của vụ động đất mạnh kinh hoàng vừa qua 1.500km.

Hiện chưa xác định được rằng liệu việc núi lửa phun trào có phải là hậu quả của trận động đất hay không. Các quan chức địa phương cho biết đã ra cảnh báo cho người dân, không nên đi lại xung quanh vùng nguy hiểm nơi núi lửa phun trào.

Vào đầu tháng 2, núi lửa Shinmoedake cũng đã có đợt phun trào lớn khiến nhiều người dân xung quanh phải sơ tán, hoa màu bị hư hại hòan tòan vì tro bụi.

Theo danviet, 24h.com.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc