Home » Chuyện lạ, Giải trí » Tái hiện hình ảnh 3D của xác ướp 5300 tuổi

Người đàn ông 45 tuổi đã chết cách đây 5300 tuổi nay sống lại trong phiên bản ảnh 3 chiều của các nhà khoa học Hà Lan.
Mắt nâu, hàm râu quai nón, mặt đầy những nếp nhăn tỏ vẻ mỏi mệt, đây chính là những gì người ta dựng lại được nguyên mẫu khi còn sống của ông lão Otzi the Iceman. Thực chất ông ta đã chết và được ướp xác cách đây tới… 5300 năm. Sau khi được phát hiện lần đầu tiên hơn 20 năm trước bởi 2 nhà du lịch người Đức Helmut và Erika Simaon, Otzi the Iceman đã “sống” lại bằng kỹ thuật dựng hình 3 chiều. Dưới bàn tay của 2 chuyên gia người Hà Lan, Alfons và Adrie Kennis, ông già xứ Similaun hiện lên như lúc còn sống. Hình ảnh dưới đây được coi là ảnh mô tả chính xác nhất khuôn mặt của Otzi từ trước đến nay.
0203111
Hình ảnh Otzi the Iceman dạng 3 chiều.
Được coi là xác ướp lâu đời nhất thế giới lúc đó (đã khiến 2 nhà du lịch người Đức trở thành người nổi tiếng với 200 nghìn USD tiền thưởng), Otzi the Iceman cao khoảng 1,6 mét và nặng cỡ 50 kg. Người ta đã xây dựng hình mẫu nguyên gốc của ông và công bố tại bảo tàng khảo cổ học Nam Tyrol tại Bolzano, Italy từ ngày 1/3 năm 2011 đến 15/1 năm sau. Việc xây dựng lại được hình ảnh 3D của Otzi the Iceman cho thấy thành quả vượt trội trong công nghệ tái tạo hình ảnh từ xác chết đã lâu năm của các nhà khoa học Hà Lan nói riêng và thế giới nói chung.
0203112
Xác ướp của Otzi được tìm thấy năm 1991.
theo genk

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc