Home » Kinh doanh » Chứng khoán Mỹ chao đảo, giá dầu xuống dưới 100 USD
Phố Wall chao đảo trong ngày thứ 5 do đà bán tháo hàng hóa khiến thị trường hoảng loạn. Dầu thô, cũng có một ngày lao dốc không phanh.

Chốt ngày 5/5, chỉ số Dow Jones mất 139,41 điểm, tương đương 1,10%, xuống còn 12.584,17. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,48% xuống còn 2.814,72 điểm.

Còn Standard & Poor’s 500 giảm 0,91% xuống 1.335,10. Chỉ số này đã đi xuống dưới đường trung bình 14 ngày và đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2008 chỉ số S&P 500 đi xuống 4 ngày liên tiếp ngay từ đầu tháng. Mặc dù vậy các nhà phân tích cho rằng S&P 500 vẫn ở trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.333 điểm, do đó có thể hạn chế nguy cơ tiếp tục giảm.

Chứng khoán Mỹ vừa có phiên giảm thứ tư liên tiếp. Ảnh: AFP
Chứng khoán Mỹ vừa có phiên giảm thứ tư liên tiếp. Ảnh: AFP

Hôm qua, các nhà đầu tư tiếp tục bán cổ phiếu với số lượng lớn. Khoảng 9,26 tỷ cổ phiếu được giao dịch tại sàn chứng khoán New York, NYSE Amex và Nasdaq ngày hôm qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp khối lượng giao dịch vượt trên ngưỡng trung bình của năm.

Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng dẫn đầu đà giảm do dầu thô vừa có một ngày mất giá với biên độ lớn. Cổ phiếu của Exxon Mobil mất 2,19 USD, tương đương 2,6% xuống còn 82,62 USD một cổ phiếu. Chevron cũng giảm 2% xuống còn 102,62 USD.

Những tin tức kinh tế khá yếu thời gian gần đây, cộng với việc số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa rồi tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng, khiến nhà đầu tư lo sợ rằng báo cáo việc làm cho tháng tư sẽ không mấy khả quan. Số liệu này sẽ được công bố cuối ngày hôm nay

Bên cạnh chứng khoán, thị trường hàng hóa, đặc biệt là dầu thô vừa có ngày mất giá lớn nhất trong hơn 2 năm, với dầu Brent biển Bắc giảm tới 8,6% xuống còn 110,80 USD một thùng.

Hợp đồng dầu thô giao tháng 6 tại Mỹ hạ 9,44 USD, xuống mức giá thấp nhất kể từ hôm 16/3 ở 99,80 USD mỗi thùng trong phiên hôm qua và là ngày giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2009. Giá dầu tuần này đã mất 12,6% cho đến nay.

Dầu thô mất giá do đôla Mỹ bất ngờ tăng điểm so với đồng euro, sau chuỗi giảm kéo dài suốt nhiều tuần.

Đồng tiền chung châu Âu đi xuống sau bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet cho biết lãi suất cơ bản sẽ không tăng trong tháng tới. Chỉ số sản xuất của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng gây thất vọng khi bất ngờ giảm 4%.

Thanh Bình

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc