Home » Thế giới » Thái, Campuchia đối thoại nhiều hơn về Preah Vihear
Thái Lan và Campuchia sẽ tiếp tục đối thoại về ngôi đền Preah Vihear trong thời gian tới, sau cuộc đàm phán song phương mới đây tại Paris, Pháp.

Campuchia tỏ ra tin tưởng chắc chắn rằng Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) sẽ chính thức chấp thuận kế hoạch quản lý đền Preah Vihear, trong hội nghị thường niên lần thứ 35 của WHC tại Paris trong tháng 6.

Xinhua dẫn lời phó Thủ tướng Campuchia Sok An cho hay: “Campuchia có đầy đủ các tài liệu hợp pháp được cộng đồng quốc tế công nhận, để chứng minh rằng kế hoạch quản lý đền Preah Vihear được thực hiện trên lãnh thổ Campuchia.” Ông Sok An còn cho biết thêm rằng UNESCO đánh giá cao kế hoạch của Campuchia vì chất lượng tốt và sự chuẩn bị đúng theo tiêu chuẩn.

Ngôi đền cổ Preah Vihear. Ảnh:
Ngôi đền cổ Preah Vihear. Ảnh: Peaceofangkor


Tuy nhiên, Bangkok Post hôm nay đưa tin Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Thái Lan Suwit Khunkitti khẳng định UNESCO vẫn chưa quyết định về việc WHC có đưa kế hoạch của Campuchia ra xem xét tại hội nghị thường niên trong tháng tới hay không.

Ông Suwit cho biết thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc đàm phán về kế hoạch quản lý của Campuchia tại đền Preah Viear liên quan tới khu vực tranh chấp rộng 4,6 km2 quanh ngôi đền này, trước khi cùng tham gia hội nghị thường niên lần thứ 35 của WHC.

Đáp lại động thái này, phó Thủ tướng Campuchia Sok An tuyên bố sẵn sàng hoan nghênh các cuộc gặp tiếp theo với Thái Lan, theo sự sắp xếp của UNESCO, trước khi hội nghị của WHC diễn ra.

Thái Lan và Campuchia mới đây đã gặp nhau tại Paris để đàm phán về những vấn đề xung quanh ngôi đền Preah Vihear, theo sự dàn xếp của Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết trao quyền sở hữu đền Preah Vihear cho Campuchia năm 1962, nhưng Thái Lan lại tuyên bố chủ quyền ở khu vực 4,6 km2 quanh ngôi đền này. Giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia thường xuyên xảy trong những năm gần đây do binh sĩ hai nước đóng quá gần nhau.

Phan Lê

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc