Home » Thế giới » Súng lại nổ ở biên giới Thái Lan – Campuchia
Tiếng súng vang lên ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia khi một cuộc đụng độ mới giữa binh sĩ hai bên nổ ra sáng nay.


Một gia đình người Thái ngồi bên ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn sau giao tranh giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia. Ảnh:
Một gia đình người Thái ngồi bên ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn sau giao tranh giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Bangkok Post.

Người dân Thái Lan ở huyện Kanthalalak thuộc tỉnh Si Sa Ket lao xuống hầm trú ẩn khi những tiếng nổ vang lên lúc 3h sáng. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong.

Somsak Suwansucharit, tỉnh trưởng Si Sa Ket, trước đó khuyến cáo người dân sống dọc đường biên giới xuống hầm trú ẩn nếu nghe thấy tiếng súng và sơ tán ngay lập tức nếu giao tranh kéo dài quá nửa tiếng.

Vụ đụng độ gần đây nhất giữa binh sĩ hai nước láng giềng diễn ra sáng 14/2 tại huyện Roung thuộc tỉnh Si Sa Ket khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Trước đó, từ ngày 4 đến 7/2, hai bên bắn nhau dữ dội khiến ba binh sĩ Thái và 8 quân nhân Campuchia thiệt mạng. Khoảng 20.000 người dân Thái Lan ở khu vực biên giới phải đi sơ tán.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vốn căng thẳng từ lâu vì tranh cãi về biên giới, đặc biệt từ tháng 7/2008 khi ngôi đền cổ Preah Vihear được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Cả Campuchia và Thái Lan đều khẳng định ngôi đền thuộc về họ. Tòa án Quốc tế giao đền Preah Vihear cho Campuchia năm 1962 song chủ quyền lãnh thổ khu vực quanh đó không được phân xử rõ ràng.

Ngọc Sơn

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc