Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Võ Việt Chung mang lụa Việt triển lãm tại Thái Lan
Nhà thiết kế sẽ mang 30 mẫu trang phục sang Thái Lan dự một sự kiện thời trang. Trong đó, có 15 mẫu mới nhất được anh sáng tạo từ chất liệu lụa truyền thống Việt Nam, lấy cảm hứng từ trang phục người Nam kỳ xưa.

Từ ngày 5 đến 11/7, nhà thiết kế Võ Việt Chung đại diện Việt Nam tham dự tuần lễ thời trang châu Á 2011, chủ đề “Lụa, di sản châu Á”, diễn ra tại Thái Lan. Sự kiện này quy tụ hơn 15 nước tham dự. Anh góp mặt theo lời mời từ tổ chức Sustaining Thai Art and Culture Internationally.


Người mẫu Tuyết Lan thể hiện các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập
Người mẫu Tuyết Lan thể hiện các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập “Người Lục tỉnh” của NTK Võ Việt Chung (trái). Ảnh: Vic Nguyễn.


Võ Việt Chung giới thiệu 2 bộ sưu tập. Đầu tiên là 15 mẫu thiết kế mới nhất trong sưu tập mang tên “Người Lục tỉnh”, được anh lấy cảm hứng sáng tạo từ trang phục của phụ nữ Nam kỳ lục tỉnh (miền nam) thế kỷ trước. Đây cũng là lần đầu, chất liệu nhung, ren, lụa được anh dùng để may trang phục biến tấu từ áo bà ba truyền thống. Phụ kiện đi kèm là dây hạt gỗ được làm bằng tay khá công phu. Người mẫu trình diễn cũng được quấn khăn lụa trên tóc kết hợp với hoa khô, thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ của phụ nữ Việt.

“Tôi hy vọng các mẫu này sẽ giới thiệu một nét văn hóa dân tộc mộc mạc, gần gũi của người Việt Nam”, Võ Việt Chung nói.

Các mẫu thiết kế của Võ Việt Chung thường dùng chất liệu truyền thống của người Việt. Ảnh: Vic Nguyễn
Các mẫu thiết kế của Võ Việt Chung thường dùng chất liệu truyền thống của người Việt. Ảnh: Vic Nguyễn.


Bộ sưu tập thứ hai mang tên “Cô Ba xứ Việt”, với 15 mẫu thiết kế từ chất liệu truyền thống Lãnh Mỹ A, từng được Võ Việt Chung giới thiệu trên kênh Fashion TV.

Chương trình “Lụa, di sản châu Á” được truyền trực tiếp trên các đài truyền hình của Thái Lan và châu Á.

Thoại Hà

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc