Home » Chuyện lạ, Giải trí » Hoảng hốt phát hiện sinh vật “mặt ngựa mình heo”
Sinh vật này có khuôn mặt của ngựa, cơ thể của… lợn và móng vuốt của gấu.
Mới đây, xác một sinh vật bí ẩn đã được phát hiện trên một bãi biển ở Tenby (phía Nam xứ Wales). Sinh vật này có khuôn mặt của ngựa, cơ thể của… lợn và móng vuốt của gấu.
Nhân chứng phát hiện ra sinh vật kỳ lạ này là một người dân địa phương tên Peter Bailey. Người đàn ông 27 tuổi này cho biết:“Trong lúc dắt chó đi dạo, tôi đã nhìn thấy một cái gì đó bất thường trên bờ biển. Nó là xác đang phân hủy của một sinh vật đáng sợ. Con vật không có lông, rõ ràng có có khuôn mặt của ngựa và cơ thể của một con lợn nhưng lại có 5 ngón chân”.

Hoảng hốt phát hiện sinh vật
Hình ảnh về sinh vật bí ẩn do Peter Bailey chụp lại.
Một phát ngôn viên của cơ quan chức năng sau đó đã tuyên bố rằng, sinh vật chỉ là giống chó sục Jack Russell. Tuy nhiên,Peter khẳng định kích thước dài đến một mét của “quái vật” là quá lớn so với một chú chó thông thường.
Hoảng hốt phát hiện sinh vật
Sự việc xảy ra ở một bãi biển tại Tenby, Wales.
Trong khi đó, Tiến sĩ Dan Forman đến từ Đại học Khoa học Swansea khẳng định, sinh vật có liên quan tới danh tính của “quái vật vùng Tenby”. Vào tháng 7 năm ngoái,một sinh vật kỳ lạ cũng đã xuất hiện dưới chân cầu Brooklyn, khiến người dân New York (Mỹ) vô cùng hoang mang và lo lắng. Sinh vật bí ẩn này dài 0,6m, có khuôn mặt đáng sợ, chiếc mõm dữ tợn, hàm răng bị biến dạng và có tới 5 ngón chân trên mỗi bàn chân.
Hoảng hốt phát hiện sinh vật
Sinh vật kỳ lạ xuất hiện dưới chân cầu Brooklyn, New York, Mỹ.

Hoảng hốt phát hiện sinh vật
Nó có khuôn mặt đáng sợ, hàm răng sắc nhọn và chiếc mõm biến dạng.

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc