Home » Thế giới, Tiêu Điểm » 20.000 tù nhân Triều Tiên biến mất đầy bí ẩn
Khoảng 20.000 tù nhân tại Trại giam số 22 của Triều Tiên đã biến mất, một nhóm hoạt động nhân quyền cho biết.

20.000 tù nhân này có thể đã bị nhiễm bệnh mà qua đời hoặc chết đói, theo tiết lộ của Ủy ban Nhân quyền tại Triều Tiên (HRBK).

Trước thời điểm trại giam này đóng cửa vào tháng 12/2012, chính tình trạng bỏ đói thường xuyên đã khiến số tù nhân giảm nhanh chóng từ 30.000 xuống còn 3.000 người.

Hiện nay, HRNK yêu cầu Chính phủ Triều Tiên cho phép điều tra về số phận của 20.000 tù nhân.

NPhạm nhân lao động trong Trại giam số 22 tại Triều Tiên.

Tổ chức HRNK đặt trụ sở tại Washington đã thu thập thông tin từ những công dân Triều Tiên bỏ xứ bao gồm các cựu quản giáo và các tù nhân may mắn sống sót ra tù kết hợp với hình ảnh chụp từ vệ tinh. Trong đó, NRNK đã tập trung theo dõi Trại giam số 22 nằm trên diện tích rộng gần 2.000 km2 – lớn hơn cả Thủ đô London, Anh.

Bản báo cáo mang tên “Những thay đổi trong các trại giam” nhấn mạnh, 2 trại giam tại Triều Tiên đã bị đóng cửa hồi năm ngoái song 130.000 phạm nhân vẫn thi hành án tù khổ sai trong các trại giam khác trên toàn quốc.

 

Theo Infonet

Chuyên đề: , ,

01 ý kiến dành cho “20.000 tù nhân Triều Tiên biến mất đầy bí ẩn”

  1. Alex 07/09/2013

    “Trại giam số 22 nằm trên diện tích rộng gần 2.000 km2 – lớn hơn cả Thủ đô London, Anh” => kinh khủng cái quốc gia Tiền Triêu này. Trại giam mà lớn hơn cả một thành phố. Nước này là một trại giam khổng lồ. Khốn khổ thay cho dân Triều Tiên.

    Reply

Ý kiến dành cho Alex