Home » Thể thao, Tiêu Điểm » U19 Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục tại vòng loại châu Á
Vòng loại U19 châu Á vừa kết thúc ghi nhận những kỷ lục đáng nhớ của U19 Việt Nam với tư cách là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, đội có vua phá lưới cũng như không nhận bất cứ thẻ phạt nào.

u19 viet nam

U19 Việt Nam đã thi đáu rất thành công tại vòng loại U19 châu Á khi toàn thắng 3 trận trước U19 Đài Loan, U19 Hong Kong và U19 Úc. Với 16 bàn thắng ghi được, U19 Việt Nam là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng loại, vượt qua hàng loạt đội bóng khác như UAE (15 bàn), Qatar (13 bàn), Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên (cùng 12 bàn). Đáng chú ý, bảng đấu của UAE và Qatar có 5 đội tham dự, các đội bóng này đá 4 trận nên hiệu suất ghi bàn của họ kém rất xa Việt Nam. Trung bình mỗi trận, U19 Việt Nam ghi 5,33 bàn, trong khi thông số này của Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên là 4 bàn/trận; hiệu suất của UAE chỉ là 3,75 bàn/trận, còn Qatar là 3,25 bàn/trận. Với 7 bàn thắng ghi được vào lưới U19 Úc, Hong Kong và Đài Loan, chân sút Nguyễn Công Phượng cũng là vua phá lưới vòng loại. Chiến thắng đậm nhất vòng loại thuộc về 3 đội U19 Úc, Qatar và Thái Lan khi họ có chiến thắng 7-0 trước các đội Hong Kong, Turkmenistan và Brunei. U19 Việt Nam cũng được xem là một trong những đội chơi fair-play nhất vòng loại khi không nhận bất cứ thẻ phạt nào. Điều này được duy trì từ giải U19 Đông Nam Á khi các cầu thủ trẻ của Việt Nam chỉ tập trung chơi bóng, không phản ứng tiêu cực kể cả khi bị đối phương chơi xấu.

HOÀNG TÂM

Theo zing

 

 

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc