Home » Thế giới » Tâm trạng TQ khi Nhật đang cho Mỹ triển khai radar X-band
Ngày 11/11, báo chí Nhật đưa tin, nước này đã cho phép quân đội Mỹ triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm X-band thứ hai tại căn cứ Kyōtango.

>> ‘Siêu mắt thần’ Mỹ không để tên lửa Trung Quốc kịp ‘cựa mình’

x band 1

Theo tờ “Tin tức hàng ngày” của Nhật Bản cho biết, gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã đến để kiểm tra một địa điểm triển khai hệ thống radar X-band thứ 2 của Mỹ.

Việc triển khai hệ thống radar X-band khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Ông Itsunori Onodera khẳng định, việc cho quân đội Mỹ triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm X-band chỉ tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Trước thông tin này, Trung Quốc thực sự cảm thấy bất an. Tờ “Yomiuri Shimbun“ Nhật Bản có bình luận về thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 10/2013. Theo đó, Trung Quốc đã thể hiện tâm trạng cảnh giác rất mạnh đối với việc Nhật Bản cho phép quân Mỹ triển khai radar X-band tại Nhật Bản. 

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc cho rằng, có quốc gia hoặc nhóm nước lấy đề phòng mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên để ngụy trang, đơn phương triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc triển khai hợp tác đồng minh, không có lợi cho giải quyết vấn đề ‘chống phổ biến’ ở khu vực, không có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương“. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, việc Mỹ-Nhật hợp tác xây dựng hệ thống radar X-band không chỉ nhằm vào CHDCND Triều Tiên, mà sẽ còn coi Trung Quốc là đối tượng ngăn chặn. Quan hệ bảo đảm an ninh Mỹ-Nhật được tăng cường đã làm cho Trung Quốc cảm thấy mối đe dọa. 

Radar X-band có tên đầy đủ là Sea-Based X-Band Radar chính thức được thử nghiệm vào tháng 7/2005. Sau khi trải qua hàng loạt thử nghiệm quan trọng trong vịnh Mexico và biển Thái Bình Dương, X-Band được đưa vào biên chế quân đội Mỹ và đang trong giai đoạn “thử lửa tại vùng biển nóng“ tại Nhật Bản, xung quanh bán đảo Triều Tiên. 

Khi được ráp nối hoàn chỉnh, toàn bộ hệ thống X-Band có chiều dài 118,5 m, rộng 72,5 m và cao 30 m. Nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 9 hải lý/h, tương đương 15 km/h. Thủy thủ đoàn của X-Band bao gồm 87 người, với cả các sĩ quan và chuyên viên dân sự. 

X-Band có thể hoạt động liên tục trong 60 ngày mà không cần tiếp tế nhiên liệu và lương thực. X-Band được tích hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ, giúp theo dõi toàn bộ hoạt động của tên lửa đối phương đồng thời đưa ra giải pháp đánh chặn hiệu quả nhất dựa vào tất cả các tài nguyên của quân đội Mỹ trên toàn thế giới. 

Thậm chí, những tên lửa đạn đạo liên lục địa bay ngoài khí quyển trái đất cũng không thoát khỏi tầm theo dõi của X-Band.

Trên thực tế, X-Band là phiên bản cải tiến tối tân nhất từ hệ thống chiến đấu Aegis của quân đội Mỹ. Với 45.000 bộ phận phát và nhận tín hiệu được gắn trên một mặt phẳng hình bát giác, X-Band có thể quan sát được những đối tượng to bằng quả bóng chày đang bay ở khoảng cách 4.000 km.

Radar X-Band được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, cho phép chịu được sức gió lên tới 208 km/h.

Theo baodatviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc