Home » Thể thao » VĐV 40 tuổi đi vào lịch sử Olympic
Ole Einar Bjorndalen Sinh ngày 27/1/2014, vận động viên ở tuổi 40 tiếp tục thiết lập thêm kỷ lục mới tại Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Ole Einar Bjorndalen giành tấm HCV ở môn trượt tuyết bắn súng nội dung tiếp sức hỗn hợp và trở thành VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông với 13 tấm huy chương các loại. Ngoài ra, Ole Einar Bjoerndalen cũng cân bằng kỷ lục giành nhiều tấm HCV nhất (8 chiếc) của huyền thoại người đồng hương Daehlie. Bjoerndalen là cái tên đã được gắn liền với 19 danh hiệu vô địch thế giới, anh giành được HCV đầu tiên ở Thế vận hội Nagano vào năm 1998 và kể từ đó tại mỗi kỳ Olympic anh đều giành được ít nhất hai huy chương. Anh cũng là người vô địch ở nội dung trượt tuyết hai môn phối hợp Biathlon chặng 10km tại Sochi.

Kim Yuna mất HC vàng về tay nữ VĐV 17 tuổi. Ngôi sao trượt băng người Hàn Quốc đã không thể bảo vệ tấm HC vàng trượt băng nghệ thuật đơn nữ khi xếp sau Adelina Sotnikova ở bài thi tự do. Adelina Sotnikova là vận động viên đầu tiên của Nga thời hậu Liên bang Xô Viết giành HCV Olympic ở nội dung trượt băng đơn nữ. Tối qua cô gái sinh năm 1996 này đạt 149,95 điểm trong bài thi tự do, cộng bài thi ngắn trước đó đạt tổng 224,59 điểm. Nhà vô địch ở Vancouver 2010, Kim Yuna chỉ giành 144,19 điểm ở bài tự do và tổng là 219,11 điểm, đoạt HCB. Tấm HCĐ thuộc về nhà vô địch thế giới 2012, Carolina Kostner (Italia).

 

HOT: VĐV 40 tuổi đi vào lịch sử Olympic - 1

Adelina Sotnikova trở thành nhà vô địch mới tại Olympic môn trượt băng nghệ thuật

 

Trần Vũ tổng hợp

(Theo 24h.com.vn)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc