Home » Thế giới » Tên lửa đạn đạo mini tương lai của Mỹ thông minh như smartphone
Bộ phận vũ khí trung tâm không chiến của Hải quân Mỹ (Naval Air Warfare Center Weapons Division) đang nghiên cứu chế tạo tên lửa đạn đạo loại nhỏ mệnh danh “Trường Đinh” (Spike), chỉ có 61cm, nặng khoảng 2,72kg, đây là một sự đột phá so với những tên lửa trước kia với sự nhỏ bé và nhanh nhạy.
Bộ quốc phòng Mỹ đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo thông minh loại nhỏ (Ảnh từ Internet)

Bộ quốc phòng Mỹ đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo thông minh loại nhỏ (Ảnh từ Internet)

“Trường Đinh” có sự thông minh của một chiếc điện thoại, hội tụ rất nhiều chức năng giống điện thoại, được trang bị Camera mini có thể liên tục bắt điểm và phân tích hình ảnh, gửi hình ảnh đến bộ máy xử lý để phân tích, sau đó tiếp tục truyền đến hệ thống ngắm bắn của tên lửa đạn đạo, để tiếp cận chính xác sau đó khóa chắc mục tiêu tiến hành tấn công.

Greg Wheelock, người đứng đầu kế hoạch đội ngũ nghiên cứu phát minh tên lửa đạn đạo “Trường Đinh” cho biết: “Tên lửa đạn đạo “Trường Đinh” mỗi giây đều có thể cập nhật dữ liệu nhiều lần, vì thế nếu như phải đuổi theo mục tiêu di động cũng không vấn đề gì.”

Thiết kế tên lửa đạn đạo mini, mục đích chủ yếu là để nâng cao tính công phá linh hoạt của tên lửa đạn đạo, ví dụ: “Trường Đinh” có thể đặt trên máy bay không người lái đến địa điểm bắn sau đó mới khóa chắc mục tiêu; có thể dùng ở bất kỳ bệ phóng đơn giản nào; hoặc có thể trực tiếp đặt trên vai để bắn.

Scott O’ Neil, chỉ huy trưởng của Trung tâm không chiến biểu thị: “Hiện nay chất lượng ảnh của Camera đã được nâng cao hơn rất nhiều, chúng tôi cũng muốn thử sử dụng vũ khí mới, được phát minh với kỹ thuật như này.”

Ngoài ra, Tên lửa đạn đạo mini còn có thể thu nhỏ phạm vi công phá, ví dụ chỉ cần cho một lượng ít thuốc nổ, là có thể tấn công những mục tiêu như ô tô, thuyền hoặc người, do đó không chỉ tiết kiệm được chi phí đạn dược đắt đỏ, mà còn có thể giảm thiểu sự phá hoại đối với những thứ không nằm trong mục tiêu.

Do đó chi phí rẻ cũng là một ưu thế của tên lửa đạn đạo “Trường Đinh”, Scott O’ Neil cho biết “Trường Đinh” sau khi trải qua quá trình nghiên cứu phát triển được 10 năm, khi chính thức được đưa vào thị trường công nghiệp vũ khí để tiêu thụ, hoàn toàn chiếm ưu thế với mức giá được không chế khoảng 50.000 Mỹ Kim.

Renee Hatcher, nữ phát ngôn viên của Trung tâm không chiến nói: “Mặc dù những loại tên lửa đạn đạo cỡ lớn giống như “lửa địa ngục” có thể hữu ích trong việc tiến hành tấn công trên phạm vi lớn, nhưng đôi khi chỉ hi vọng rằng nó bắn trúng mục tiêu, thậm chí khi không muốn phá hoại môi trường xung quanh, thì vũ khí loại nhỏ này là một lựa chọn đúng đắn.”

Tên lửa đạn đạo “Trường Đinh” sử dụng kỹ thuật không ngừng tiến bộ của điện thoại thương mại, vì thế nhà nghiên cứu phải tiếp tục tiến hành cải tiến kỹ thuật, đội nghiên cứu hiện tại đang cố gắng nâng cao hệ thống bám đuổi mục tiêu đối với độ nhạy cảm nhận từ hình ảnh, để cải thiện năng lực tấn công chính xác mục tiêu của tên lửa đạn đạo “Trường Đinh”.

Đội ngũ nghiên cứu phát triển “Trường Đinh” có kế hoạch trong tháng 9 năm nay sẽ tiến hành thử nghiệm thêm một bước nữa về khả năng tấn công chuẩn xác và bám đuổi đối với hình ảnh.

Thái Dung Trạch

Theo vietdaikynguyen

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc