Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Giới trẻ Hong Kong vừa biểu tình vừa dọn rác

Hàng nghìn học sinh, sinh viên ăn ngủ trên đường phố trong cuộc biểu tình lịch sử kéo dài từ tuần trước.

000-Hkg10098260-1411371773-660-1358-2234
Hong Kong đang chìm trong làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ do các nhóm học sinh, sinh viên tổ chức. Phong trào biểu tình bắt đầu một tuần trước bằng hoạt động bãi khóa của hàng nghìn sinh viên đại học và cao đẳng.
bieu-tinh-o-hongkong-1-4608-1412067817.j
Học sinh tranh thủ học bài ngay trong khi tham gia hoạt động. Phong trào bãi khóa của sinh viên lan sang cả học sinh trung học, nhiều trường học đã tạm đóng cửa. Bãi khóa kết hợp với phong trào “chiếm trung tâm” tạo nên sự kiện chấn động ở Hong Kong, thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
bieu-tinh-o-hongkong-2-7217-1412067817.j
Khoảng 100 học sinh cấp hai ở Tai Kok Tsui ngồi bãi khóa ở sân thể thao.
bieu-tinh-o-hongkong-3-8209-1412067817.j
Cặp đôi mới cưới Vivian Lo và Sing Fung, 30 tuổi, chụp ảnh trước khu vực biểu tình vào hôm 28/9. Trên ngực chú rể thắt ruy băng vàng ủng hộ bãi khóa. Ảnh: Wong Maye-E
bieu-tinh-o-hongkong-5-9975-1412067818.j
Thực phẩm, nước uống, khăn được cung cấp cho những người biểu tình. Đám đông ngồi, nằm nghỉ qua đêm ngay trên đường phố. Tuy vậy, không hề có cảnh tượng bãi chiến trường ngập rác ở trung tâm thành phố.
bieu-tinh-o-hongkong-6-1474-1412067818.j
Mỗi sáng, nhiều nhóm người tập hợp lại để đi dọn dẹp rác trên đường, họ thậm chí còn phân loại chai nhựa để tái chế.
bieu-tinh-o-hongkong-7-6676-1412067818.j
Những bao túi đựng rác chất đống bên đường sau khi thu dọn.
bieu-tinh-o-hongkong-4-3821-1412067818.j
Khi những hình ảnh này được đăng tải trên báo chí, nhiều cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước đường phố sạch đẹp ở Hong Kong.
bieu-tinh-o-hongkong-8-9883-1412067818.j
Một tờ giấy nhắn lịch thiệp xin lỗi về thiệt hại được cài trên kính chiếc xe cảnh sát bị đập phá, gây chú ý sau khi được chia sẻ trên Twitter.
bieu-tinh-o-hongkong-9-jpeg-6499-1412067
Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã phải bắn hơi cay, sử dụng dùi cui điện nhằm đẩy lùi cuộc biểu tình dữ dội nhất kể từ năm 1997. Hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả cảnh sát.
bieu-tinh-o-hongkong-10-3200-1412067818.
Sau căng thẳng trên, tối 29/9, những người biểu tình bật đèn điện thoại giương cao, thắp sáng đường phố, hát các bài hát ca ngợi tự do, bầu không khí mang vẻ hội hè.

Theo Ione, Getty, WallStreet Journal

 

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc