Home » Thế giới » Động đất gây thương vong tại Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc Chủ Nhật (7/12) thông báo, ít nhất một người thiệt mạng, 22 người khác bị thương trong trận động đất cường độ mạnh 5,9 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm Thứ Bảy (6/12).

 

Người dân tị nạn trong trận động đất ngày 7/10/2014 tại Vân Nam.

Người dân tị nạn trong trận động đất ngày 7/10/2014 tại Vân Nam.

Nạn nhân được xác nhận là một bé trai.

Cơn địa chấn ở độ sâu 10km, địa chấn được cảm nhận rõ vào 18 giờ 20 phút hôm Thứ Bảy (6/12) tại thành phố Phổ Nhĩ. Khoảng 16 giờ trước đó, một trận động đất khác cường độ mạnh 5,8 độ Richter diễn ra tại khu vực này. Cả hai cơn địa chấn này được cho là dư chấn từ trận động đất 6,6 độ Richter hôm 7/10 vừa qua.

 Tổng cộng 339 nghìn người tại thành phố Phổ Nhĩ bị ảnh hưởng bởi động đất, hơn 11 nghìn người dân địa phương phải di dời. Động đất làm đổ sập 1302 ngôi nhà, nhiều nhà cửa khác bị hư hại. Hơn 100 chuyên gia đã được cử tới khu vực xảy ra động đất để đánh giá thiệt hại, hướng dẫn người dân địa phương cách thoát thân trong trường hợp động đất xảy ra.

 Khoảng 2.500 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, giới chức chính phủ đang tăng cường triển khai công tác cứu trợ. Chính phủ Trung Quốc vừa huy động 698 lều bạt, 3.028 tấm chăn cho những người dân sống ở những khu vực thiên tai.

 Theo Dân Trí

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc