Home » Thế giới » Nhật Bản quyết không trả tiền chuộc cho IS
isHai công dân Nhật Bản Kenji Goto và Haruna Yukawa
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh Tokyo sẽ không trả 200 triệu USD tiền chuộc cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để đổi lấy 2 công dân nước này bị bắt cóc.

Hãng tin Kyodo đưa tin trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron hôm 22-1, ông Abe tuyên bố giữ vững lập trường, quyết không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố. Nhóm 8 nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Nhật Bản hồi năm 2013 cam kết không trả tiền chuộc để đổi lấy con tin.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày: “Chính phủ đang làm mọi thứ để cứu mạng các con tin”. Tuy nhiên, ông Suga cho biết Tokyo đã thất bại trong việc liên hệ với IS để thương lượng trả tự do cho 2 công dân Kenji Goto và Haruna Yukawa, trong đó thời hạn chót để giao tiền chuộc là 14 giờ 50 phút ngày 23-1 (giờ địa phương, tức 12 giờ 50 phút giờ Việt Nam).

Đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời một phát ngôn viên IS tiết lộ tổ chức này sẽ “sớm” công bố quyết định về số phận của 2 người Nhật.

Hôm 20-1, IS đăng tải đoạn video dọa hành quyết nhà báo Kenji Goto và chuyên gia quân sự Haruna Yukawa, được xác định là công dân Nhật Bản. Lúc đó, Thủ tướng Abe đang ở Israel trong chuyến thăm Trung Đông kéo dài 6 ngày. Ông nhanh chóng chỉ trích “đây là hành động không thể chấp nhận được của bọn khủng bố”.

Chuyên gia quân sự Yukawa, 42 tuổi, bị bắt cóc ở TP Aleppo – Syria hồi tháng 8 năm ngoái khi đang lên kế hoạch tư vấn an ninh cho các công ty Nhật Bản hoạt động tại đây. Trước đó, Yukawa gặp nhà báo Goto vào tháng 4-2014 rồi hai người tới Iraq nhưng sau đó ông Yukawa một mình quay trở lại Syria và bị bắt.

Còn nhà báo Goto làm việc tự do, phụ trách đưa tin về cuộc nội chiến Syria và hợp tác với các kênh truyền hình Nhật Bản, bao gồm NHK.

Trường hợp của ông Goto và Yukawa khiến danh sách con tin bị Nhà nước Hồi giáo bắt giữ ngày càng tăng lên. Trong số đó có nhân viên cứu trợ Peter Kassig (Mỹ) bị IS xử tử tháng 11-2014, nhân viên cứu trợ David Haines và Alan Henning (Anh) bị sát hại lần lượt vào tháng 9 và 10-2014, nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff bị chặt đầu hồi tháng 8-2014.

P.Nghĩa (Theo RT, Bloomberg, www.nld.com.vn)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc