Home » Thế giới » Ông Putin “biến mất”: chỉ vì… cảm cúm
Các quan chức Chính phủ Nga đã yêu cầu công chức nên nghỉ ở nhà nếu bị cúm. Bản thân Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng bị nhiễm bệnh.

>> Nga bác tin đồn về sức khỏe Tổng thống Putin

Russian President Vladimir Putin Holds A Government Meeting On Economy

Truyền hình Nga vừa đưa tin Tổng thống Vladimir Putin chỉ bị cảm cúm nên không xuất hiện công khai trong 10 ngày qua chứ chẳng bị bệnh tật gì nghiêm trọng.

Việc ông Putin vắng mặt trong 10 ngày khiến cả thế giới xôn xao về tung tích của ông. Báo Áo Kurier đồn ông bị đau lưng nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị. Báo lá cải Thụy Sĩ Blick khẳng định ông đến Ticino (Thụy Sĩ) để đón đứa con mới chào đời của tình nhân Alina Kabayeva. Thậm chí trên mạng còn rộ lên tin đồn ông Putin đã qua đời hoặc bị lật đổ.

Nhưng kênh truyền hình TV Rain ngày 15-3 khẳng định ông Putin, 62 tuổi, bị cảm cúm và phải nằm dưỡng bệnh ở dinh thự tại Valdai, địa điểm nằm giữa Matxcơva và St. Petersburg.

Theo dự kiến trong hôm nay 16-3 (giờ Nga) ông Putin sẽ gặp Tổng thống Kyrgyzstan ở St. Petersburg.

Hôm qua người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối đưa ra bình luận về sức khỏe và tung tích của ông Putin, đồng thời nhấn mạnh “vấn đề này đã đóng lại”. Ông Peshov khẳng định đêm qua ông Putin xem bộ phim tài liệu về quá trình sáp nhập bán đảo Crimea.

Trang Gawker cũng dẫn lời một quan chức Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết ông Putin chỉ bị cảm cúm. Trên thực tế ở Nga đang có dịch cúm. Hồi tháng 2, hơn 1.000 trường học ở thủ đô Matxcơva đã phải đóng cửa để ngăn dịch cúm lây lan trong trẻ em.

Khi đó các quan chức Chính phủ Nga đã yêu cầu công chức nên nghỉ ở nhà nếu bị cúm. Bản thân Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng bị nhiễm bệnh.

Nguyệt Phương

Theo tuoitre

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc