Home » Thế giới » Phiến quân Hồi giáo giết 14 người Philippin trong đêm Giáng sinh
Phiến quân Hồi giáo tấn công philippin trong đêm Giáng sinh làm 14 người thiệt mạng.

Philippines: 14 người bị giết vì phiến quân hồi giáo tấn công

000_Del6133390-622.jpg

Lực lượng Mao Ít tại một trại huấn luyện trong rừng ở huyện Bijapur, Chhattisgarh, Philippines hôm 8/7/2012 (ảnh minh họa).

14 người bị giết khi phiến quân ly khai tấn công vào những khu làng người theo Thiên chúa giáo trong dịp lễ Giáng Sinh.

Nữ phát ngôn viên của quân đội Philippines, bà Joan Petinglay cho biết các vụ tấn công này diễn ra tại nhiều cộng đồng Thiên Chúa giáo. Phiến quân Hồi giáo ly khai là tác giả và sau đó đã thừa nhận.

9 giáo dân tin lành trong làng đã bị bắn gục bởi lực lượng phiến quân hồi giáo Bangsamoro, tự gọi là chiến binh tự do. Trong khi đó có ít nhất 5 phiến quân bị quân đội Phi bắn hạ tại các khu vưc Sultan Kudarat, Maguindanao và Bắc Cotabac.

Nữ phát ngôn nhân Joan Petinglay cho biết có 200 tay súng của phiến quân chống lại quân đội chính phủ trong các cuộc tấn công. Quân đội Phi đã có kinh nghiệm trong các trận đánh với phiến quân hồi giáo nên đã bao vây, giải cứu cũng như cô lập phiến quân thành công tránh những thiệt hại về nhân mạng cho người dân.

Theo rfa.org

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc