Home » Kinh doanh » Việt Nam sắp có công ty niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài
Tập đoàn Huy Vietnam đang tiến hành kế hoạch phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) tại nước ngoài. Nếu thành công thì đây là công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài.
Huy Vietnam

Huy Vietnam dự kiến sẽ nộp hồ sơ niêm yết lên sàn giao dịch Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) trong tháng 12/2015. Ảnh: Internet.

Huy Vietnam sắp tiến hành IPO tại Hong Kong?

Huy Vietnam – Tập đoàn đứng sau các thương hiệu như Món Huế, phở ông Hùng và Cơm Express dự kiến sẽ tiến hành IPO tại Hong Kong, theo tin từ FinanceAsia.

Mới đây, trang FinanceAsia (FA) đã đăng tải một bài viết, trong đó cho biết “Việt Nam sắp có công ty đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài, và đó sẽ không phải là tại Singapore”.

Một số nguồn tin tiết lộ với FA rằng Huy Vietnam, tập đoàn đứng sau một số chuỗi nhà hàng tại Việt Nam dự kiến sẽ nộp hồ sơ niêm yết tới Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx) – công ty điều hành sàn chứng khoán Hong Kong vào tháng này. Giao dịch thực sự dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2016.

Huy Vietnam

Huy Vietnam là tập đoàn đứng sau các thương hiệu như Món Huế, phở ông Hùng và Cơm Express

Theo FA, hiện nay Huy Vietnam vẫn chưa quyết định số lượng cổ phiếu phát hành. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết thương vụ IPO này sẽ giúp Huy Vietnam huy động được số tiền lên đến 100 triệu USD.

“Chưa có công ty nào của Việt Nam niêm yết tại nước ngoài, mặc dù một số doanh nghiệp đã xem xét đến phương án này. Vinamilk – công ty được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về quản lý tại Việt Nam hiện nay vẫn có 45% cổ phần được nhà nước nắm giữ, cũng đã cân nhắc về việc niêm yết tại Singapore”, FinanceAsia viết.

Được thành lập vào năm 2006, đến nay Huy Vietnam đang quản lý khoảng 90 nhà hàng, với 3 thương hiệu chính là Món Huế, phở ông Hùng và Cơm Express.

Đứng đầu tập đoàn này là ông Huy Nhật, một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và đã từng thành công với chuỗi nhà hàng Huy Long Viên chuyên về món ăn Trung Quốc. Trong khi đó, người đồng sáng lập Huy Vietnam, bà Trần Thị Thanh Tâm là đầu bếp trưởng, và từng điều hành chuỗi nhà hàng món ăn Việt tại Mỹ.

Được biết, Huy Vietnam đăng ký thành lập tại Đảo Cayman chứ không phải Việt Nam. Động thái này sẽ giúp công ty thuận lợi hơn trong quá trình niêm yết tại Hong Kong bởi hiện nay, HKEx chưa công nhận thị trường Việt Nam đạt chuẩn cho đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp muốn niêm yết.

Huy Vietnam cũng không phải tên tuổi xa lạ với các nhà đầu tư nước ngoài. Tập đoàn này đã có 3 vòng gọi vốn với tổng giá trị 65 triệu USD.

Linh Lam

Theo Người Đồng Hành

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc