Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Hệ thống tuyên truyền của ĐCS Trung Quốc sắp có biến động?
Việc Tập Cận Bình cùng Vương Kỳ Sơn đi thị sát các cơ quan thuộc hệ thống tuyên truyền của ĐCS Trung Quốc được nhiều nhà quan sát cho rằng sắp có cải tổ và biến động ở hệ thống tuyên truyền của Đảng.
Tập Cận Bình

Ông Vương Kỳ Sơn và ông Tập Cận Bình (Feng Li/Getty Images)

Vừa qua, ông Tập Cận Bình đã thị sát ba cơ quan truyền thông hàng đầu của ĐCS Trung Quốc. Sau khi ông Tập Cận Bình đưa ra tín hiệu thanh trừng hệ thống tuyên truyền do ông Lưu Vân Sơn chủ quản, Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTƯ) Trung Quốc đã khởi động đợt tuần tra đầu tiên năm 2016, trong 32 đơn vị bị tuần tra thì Bộ Tuyên truyền đứng đầu danh sách.

Theo truyền thông hải ngoại tiết lộ, trong toàn quá trình đi thị sát cùng ông Tập Cận Bình, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Lưu Kỳ Bảo hiếm khi nở nụ cười.

Ngày 23/2, trang mạng Ban Giám sát UBKLTƯ đưa tin, Hội nghị Ban Vận động Công tác Tuần tra Trung ương Trung Quốc đã được cử hành ngày 23/2, Tổ trưởng Tổ Lãnh đạo Công tác Tuần tra Trung ương Vương Kỳ Sơn đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Theo đó, đầu năm 2016, công tác tuần tra sẽ khởi động vào 32 đơn vị, bao gồm Bộ Tuyên truyền Trung ương, Ủy ban Cải cách Phát triển, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp. Ngoài ra sẽ tuần tra thêm 4 tỉnh thành gồm Liêu Ninh, Sơn Đông, An Huy, Hồ Nam.

Ngày 19/2, trang Weibo “Điểm nhìn Tân Hoa xã” của Tân Hoa xã (Weibo.com/xinhuashidian) đưa tin, khoảng 8:40 sáng ngày 19/2, ông Tập Cận Bình thị sát Nhân dân Nhật báo, tiến hành công tác điều tra. Đến khoảng 10 giờ lại thị sát Tân Hoa xã. Đến 11:15 lại đến Đài Truyền hình Trung ương, trên cái màn hình điện tử khổng lồ của Đài Truyền hình Trung ương hiện lên hàng chữ: “Đài Truyền hình Trung ương là con của Đảng, tuyệt đối trung thành, mời ngài kiểm tra.”

Sau đó, báo mạng Tân Hoa Xã có bình luận cho rằng, điều lãnh đạo quan tâm trong đợt thị sát này là: vấn đề cạnh tranh thông tin trong hệ thống truyền thông. Bài viết dẫn lại ý kiến trước đây ông Tập Cận Bình từng nhắc nhở những người quản lý hệ thống tuyên truyền các cấp rằng, hiện giới trẻ Trung Quốc Đại Lục không quan tâm mấy đến thông tin chính thống của ĐCS Trung Quốc, vì họ có được rất nhiều thông tin khác từ mạng Internet. Ông Tập nhấn mạnh: “Phải nhìn vào thực tế này để mình không bị loại ra khỏi cuộc chơi.”

Ngày 21/2, báo mạng Tân Hoa xã của ĐCS Trung Quốc đưa tin, Hội nghị Chuyên đề Cán bộ lãnh đạo Đơn vị Văn hóa tuyên truyền Trung ương Trung Quốc được tổ chức ngày 21/2 tại Bắc Kinh. Ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị thuộc phe cánh ông Giang Trạch Dân chủ trì Hội nghị đã phát biểu chỉ đạo. Ông Lưu Vân Sơn nhấn mạnh phải quán triệt tinh thần của ông Tập Cận Bình, lấy ông Tập Cận Bình làm chuẩn, nỗ lực bảo vệ hệ thống quyền lực.

Ngày 20/2, trang tin BowenPress ở hải ngoại đưa tin, việc thị sát ba cơ quan truyền thông hàng đầu của ĐCS Trung Quốc lần này là một trong những công tác đã được trù tính từ trước, ông Tập Cận Bình rất xem trọng chuyến thị sát này; chuyến đi được Văn phòng Trung ương sắp xếp sau khi cơ bản hoàn thành kế hoạch cải cách quân đội. Văn phòng Trung ương đã thông báo hành trình của ông Tập Cận Bình cho các cơ quan truyền thông này trước một tuần, yêu cầu phải chuẩn bị cho chuyến thị sát tốt đẹp.

Đi cùng trong chuyến thị sát có ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị phái Giang; ông Lưu Kỳ Bảo, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền; và Thứ trưởng Thường trực Bộ Tuyên truyền là ông Hoàng Khôn Minh, thân tín của ông Tập Cận Bình.

Có thông tin tiết lộ, sau Đại hội 18 ĐCS Trung Quốc, ông Tập Cận Bình không thể hoàn toàn nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống tuyên truyền mà ông Lưu Vân Sơn vẫn là người phụ trách chính, vì thế mà hệ thống này nhiều lần làm ông Tập Cận Bình khó xử.

Với chuyến thị sát, có thể nói lần đầu tiên ông Tập Cận Bình có hành động quan trọng nhắm vào hệ thống này. Có phân tích chỉ ra, ý nghĩa chuyến thị sát lần này tương tự như tuyên bố cải cách quân đội giải trừ quân bị 300 nghìn quân trong Lễ Duyệt binh vào ngày 3/9/2015, cho thấy rõ nhà lãnh đạo ĐCS Trung Quốc đang chuẩn bị đợt thanh trừng hệ thống này.

Phân tích còn tiết lộ, trong toàn hành trình đi thị sát cùng ông Tập Cận Bình, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Lưu Kỳ Bảo hiếm khi nở nụ cười. Trong đoạn phim phát sóng dài khoảng 20 phút do Đài Truyền hình Trung ương phát về chuyến thị sát cũng rất ít khi thấy xuất hiện hình ảnh ông Lưu Kỳ Bảo.

Tinh Vệ biên dịch từ Secretchina

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc