Home » Thế giới » Trung Quốc: Túng quẫn, cha mẹ phải bán con
Trung quốc càng phát triển, trong khi một nhóm người ngày càng giàu có hơn, thì nhiều người dân Trung Quốc ngày càng đói khổ hơn, túng quẫn họ  phải bán cả con của mình.
Đa phần trẻ em trong đường dây buôn bán bất hợp pháp tại Trung Quốc đều là bị bỏ rơi hoặc do chính cha mẹ ruột bán đi vì quá nghèo túng. (CCTV)

Đa phần trẻ em trong đường dây buôn bán bất hợp pháp tại Trung Quốc đều là bị bỏ rơi hoặc do chính cha mẹ ruột bán đi vì quá nghèo túng. (CCTV)

Trung Quốc: Cha mẹ bán con ruột

Chính sách một con trước đây của chính quyền Trung Quốc cùng hoàn cảnh túng bấn đã đẩy một số người đến bước đường cùng để gây ra cảnh đau lòng ở nước này, khi cha mẹ bán con ruột.

Cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện một đường dây buôn bán trẻ em, mà đa phần trong đó là cha mẹ bán con ruột.

Đường dây buôn bán trẻ em này được phát hiện tại miền đông Trung Quốc đầu năm 2016, khi cảnh sát cứu được 15 trẻ nhỏ, một số trong đó bị chính mẹ ruột của mình bán đi. Vụ việc được hé lộ từ Tháng Chín năm ngoái khi cảnh sát phát hiện một cặp chuyên buôn bán trẻ em. Hai người này đi từ tỉnh Sơn Đông và Tứ Xuyên để “gom hàng” bằng cách mua trẻ nhỏ tại Lương Sơn, Tứ Xuyên và rồi chuyển tới Sơn Đông để bán lại.

doan-tu-1

Cảnh đoàn tụ gia đình sau khi đứa trẻ được cứu khỏi bàn tay những kẻ buôn lậu trẻ em ở Trung Quốc. (CCTV)

Giám đốc Trần Thực Quỳ tại cơ quan công an chịu trách nhiệm chuyên án trên nói với Đài Truyền hình Nhà nước tỉnh Sơn Đông, người đứng đầu đường dây buôn bán trẻ em này họ Hạ. “Nghi phạm đã thu xếp để phụ nữ mang thai tới Lâm Tây, Sơn Đông để họ bán lại con ruột của mình ngay sau khi sinh”, ông Trần cho biết.

Cảnh sát đã đột nhập vào hang ổ của nhóm tội phạm tại một ngôi nhà bỏ hoang ẩm thấp. Ba nghi phạm nam giới cùng sống ở một gian phòng, trong khi 8 phụ nữ khác và con mới sinh của họ sống trong 2 phòng còn lại với diện tích khoảng 30 mét vuông.

Sau đó cảnh sát phát hiện rằng toàn bộ những đứa trẻ bị buôn bán trái phép đều là con ruột của những phụ nữ trong căn nhà này. Cảnh sát thực hiện chuyên án là Vương Hoàn Tăng nói với đài truyền hình tỉnh, một trong những phụ nữ trên khai báo mình tới Sơn Đông để làm việc và đứa trẻ là con ruột của cô.

“Chúng tôi đã kiểm tra và xác thực lời khai này, tuy nhiên vấn đề ở chỗ người phụ nữ sẵn sàng bán đi con ruột của mình”, ông Vương nói.

Trong số những đứa trẻ bị bán đi có một cặp sinh đôi với vài ngày tuổi, một thai phụ 7 hoặc 8 tháng và đứa trẻ sẽ được bán ngay sau khi chào đời.

Nhóm buôn bán trẻ em chia “hàng” là những đứa trẻ ra làm nhiều hạng: “hạng đắt tiền” gồm con các bé trai với giá 40.000 Nhân Dân tệ (khoảng 6.000 USD), và “hạng rẻ” gồm bé trai giá 30.000 Nhân Dân tệ. Bé trai có thể được bán với giá tới 60.000 Nhân Dân tệ.

“Đứa trẻ dù mới chào đời vẫn có quyền của mình”, nữ cảnh sát Lâm Hải Yến tại hiện trường bình luận, “thật quá nhẫn tâm khi đối xử với con ruột của mình như một món hàng, cả người mẹ lẫn đứa trẻ đều đáng thương”.

Hiện chưa rõ tệ buôn lậu trẻ em bắt đầu tại Trung Quốc từ khi nào, tuy nhiên Tứ Xuyên và Sơn Đông khét tiếng về tệ nạn này.

Trung Quốc với chính sách hà khắc 1 con kéo dài tới 35 năm và mới được nới lỏng cuối năm ngoái đã khiến nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con trai nỗi dõi tông đường theo quan niệm truyền thống.

Cùng lúc đó, khoảng cách quá lớn giữa tầng lớp giàu và nghèo ở nước này cũng trở nên tồi tệ đi bởi hệ thống an ninh xã hội không đảm bảo, buộc nhiều cặp cha mẹ bán con ruột do quá nghèo túng. Đa phần các cặp cha mẹ bán con ruột đều là công nhân di cư từ vùng xa xôi hẻo lánh miền tây Trung Quốc, vốn ít được nhà nước quan tâm phát triển kinh tế như những vùng ven biển miền đông trù phú.

Hồi Tháng Giêng năm ngoái, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, một nhà hộ sinh trá hình bị phát hiện là cơ sở để buôn bán trẻ em, đặt tại xưởng bỏ hoang ở Tế Ninh, Sơn Đông. Những người phụ trách nhà hộ sinh này sẽ đi tìm phụ nữ có thai ở khắp đất nước có nhu cầu bán con rồi chở họ tới đó sinh nở, nhận tiền rồi trở về tay không. Mỗi trẻ sơ sinh được bán với giá từ 50.000 đến 60.000 Nhân Dân tệ.

Phần lớn trong số 37 trẻ sơ sinh được cứu khỏi nhà hộ sinh trá hình này đều nhiễm bệnh giang mai, AIDS vốn truyền từ mẹ sang.

Phát ngôn viên Tôn quân cho Tòa án Nhân dân Tối cao vào năm 2015 từng cho biết, “đa phần trẻ em bị bắt cóc hoặc buôn bán trái phép đều bị bỏ rơi hoặc do chính cha mẹ mình bán đi”.

“Thị trường buôn bán trẻ em trái phép hình thành do nhu cầu không nhỏ ở Trung Quốc”, trưởng khoa Luật Hứa Tống Lâm tại Đại học Công nghệ Nam Trung bình luận trong buổi phỏng vấn với tờ Southern Metropolis Day.

Tiền là nguyên nhân hàng đầu khiến cha mẹ bán con ruột ở Trung Quốc.

Theo nhiều bài đăng của tờ báo, kinh tế là lý do chủ yếu khiến cha mẹ ruột bán con. Một số quá nghèo để nuôi dạy con đẻ, một số nợ nần vì cờ bạc, rượu chè hoặc cần có khoản tiền lớn cần trả. Những trẻ khác bị bán đi vì mẹ của chúng mang thai khi chưa kết hôn và cho rằng đây là cách tốt nhất đối với họ.

Còn nguyên nhân nữa hậu thuẫn cho tệ buôn bán trẻ trái phép tại Trung Quốc, chính sách kế hoạch hóa gia đình hà khắc hạn chế số lượng con cái trong mỗi gia đình. Một số cặp cha mẹ đã sinh từ 3 đến 4 con và họ buộc phải bán đi con ruột của mình vì chúng không được pháp luật thừa nhận.

Biên dịch từ The Epoch Times

Theo minhbao

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc