Home » Thế giới » Ngoại trưởng Mỹ thăm dò động thái của Putin về Syria
Ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Moskva để tìm cách thăm dò liệu Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin có sẵn sàng thảo luận các cách thức để hạn chế quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không.

Mỹ thăm dò động thái mới của Nga về Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến viếng thăm thủ đô Moskva , nhằm tìm hiểu và thăm dò thái độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước việc bàn luận về hạn chế quyền lực của Tổng thống Syria.

Mỹ thăm dò động thái mới của Nga về Syria - Ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Sputnik

Ngày 23/3, theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến viếng thăm Moscow, Nga nhằm tìm hiểu và thăm dò thái độ, quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước việc bàn luận về hạn chế quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Động thái liên quan đến tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một yếu tố quan trọng để tạo đà cho cuộc họp được bảo trợ bởi Liên hợp quốc bàn về thiết lập lại hòa bình tại Syria, các nhà giới chức Mỹ cho biết.

Theo AFP, phía Moscow đã đồng ý với việc đưa các đại diện của Tổng thống Assad tới bàn đàm phán cùng các phe đối lập.

Mặc dù vậy, ông Putin vẫn khẳng định số phận của Tổng thống Assad hoàn toàn nằm trong tay người dân Syria.

Theo nguoiduatin.vn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc