Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Các quan chức Mỹ gửi thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại PhápThế giới
Dù bị cấm tại Trung Quốc, nhưng Pháp Luân Công được chào đón nhiệt liệt trên khắp thế giới. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luôn sống theo chuẩn mực Chân Thiện Nhẫn, vì thế mà luôn chiếm được thiện cảm của người dân trên khắp thế giới.

Việc Pháp Luân Công được hồng truyền trên thế giới không chỉ mang đến vẻ đẹp văn hóa tu lyện mà còn giúp nâng chuẩn mực đạo đức.

Ngày 13/5 năm nay là kỷ niệm 24 năm ngày Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) bắt đầu phổ truyền, cũng là kỷ niệm 65 năm ngày sinh người sáng lập là ông Lý Hồng Chí, nhiều quan chức Mỹ đã gửi thư chức mừng.

Nghị sĩ Barbara Mikulski thuộc bang Maryland đã ca ngợi công lao của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Nghị sĩ Eleanor Holmes Norton của thủ đô Washington viết trong thư: “Pháp Luân Đại Pháp giúp giải tỏa áp lực và tăng cường thể lực. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ diễn ra ở Washington mà còn trên toàn thế giới, đó là ngày biểu tượng cho đoàn kết và hòa bình.”

Nghị sĩ Elijah E. Cummings của bang Maryland viết trong thư chúc mừng: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là ngày vui của Pháp Luân Đại Pháp, cho thấy tầm quan trọng của nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và tu luyện, niềm tin này giúp xã hội thêm hòa bình và ổn định.”

Nghị sĩ Bobby Scott của bang Virginia viết: “Hơn 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp liên quan đến cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới, giúp nhiều người có cơ hội học tập thiền định, luyện công, cách sống có quy tắc đạo đức.”

Nghị sĩ Eric Luedtke của bang Maryland cũng gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Washington. Trong thư ông viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp là ngày kỷ niệm công lao của Sư phụ Lý Hồng Chí đã có những nỗ lực vì hòa bình thế giới, những nỗ lực của ông rất quan trọng và làm nhiều người cảm phục”. Nghị sĩ Eric Luedtke mong niềm tin Chân – Thiện – Nhẫn được truyền bá khắp nơi.

Nghị sĩ Bernard C. “Jack” Young, Chủ tịch Hội đồng thành phố Baltimore cũng gửi lời khen ngợi:“Vô cùng khen ngợi người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí đã dẫn dắt hơn trăm triệu người đi vào con đường tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đi đến đâu cũng đem đến ánh sáng đạo đức mới mẻ.”

Du học sinh tu luyện Pháp Luân Công làm cha mẹ bớt lo lắng

Nghiên cứu sinh Thạch Dục Lâm của Đại học Georgetown (Ảnh LiSha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Du học sinh Thạch Dục Lâm của Đại học Georgetown (Ảnh LiSha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Du học sinh Thạch Dục Lâm học chuyên ngành Thống kê Sinh vật ở Đại học Georgetown tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2009. Trong một lần ngẫu nhiên được nghe băng ghi âm Sư phụ Lý Hồng Chí giảng khí công, anh cảm thấy giọng nói Sư phụ Lý Hồng Chí thật gần gũi, bài giảng rất lôi cuốn, từ đó anh bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Trước khi tu luyện, đối diện mỗi kỳ thi anh đều cảm thấy lo lắng và áp lực, nhưng nhờ tu luyện đã giúp học viên có được tâm thái bình hòa, không còn xem trọng chuyện kết quả thi cao hay thấp, học viên chỉ biết không ngừng cố gắng học tập, cho dù ở đâu cũng phải hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Trong 4 năm du học ở Mỹ, học viên Thạch Dục Lâm thấy nhiều bạn bè du học không tập trung hết tâm sức cho việc học hành, ngược lại chỉ mê ca hát, cờ bạc, so đo nhau chuyện vật chất. Nhưng học viên Thạch Dục Lâm chiếu theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công nên giữ mình không a dua cùng bạn bè, hàng năm đều được học bổng, được thành tích tốt nghiệp xuất sắc.

Chiếu theo yêu cầu tu luyện luôn sống thiện với mọi người, làm việc gì đều nghĩ đến người khác, vì thế mà học viên luôn được bạn bè quý trọng. Thạch Dục Lâm nói: “Mình là người tu luyện, cha mẹ hiểu mình không chi tiêu phung phí, không lãng phí thời gian vì những việc vô ích. Cha mẹ rất yên tâm về mình, hiểu rõ con đường mình lựa chọn”.

Cựu quan chức ngoại giao: Pháp Luân Công cứu cuộc đời tôi

Ông Hàn Kỷ, năm nay 74 tuổi, từng là quan chức ngoại giao Đại sứ quán Úc tại Bắc Kinh. Ngoài 40 tuổi, cuộc đời đang gặt hái thành tựu thì số phận ông có bước chuyển biến. Năm 1987 ông bị chuẩn đoán u dây thần kinh âm thanh, bị liệt nửa người, ông làm trị liệu mát-xa, châm cứu, thực hành nhiều loại khí công… cũng không có hiệu quả.

Cuối năm 1997 ông biết đến Pháp Luân Công và tham gia luyện công. Đến nay thân thể ông khỏe như thời thanh niên, tinh thần luôn minh mẫn. Ông Hàn Kỷ nói: “Nếu không tham gia luyện Pháp Luân Công thì có lẽ bây giờ cả ngày tôi chỉ có thể nằm trên giường, chắc chắn bệnh của tôi đến nay cũng không thể khỏi được.”

Trước đây khi chưa tập luyện Pháp Luân Công, cơ thể khó chịu khiến tính khí ông thất thường, hay cãi nhau với vợ, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà tâm thái ông luôn bình hòa, tinh thần sảng khoái. Ông nói: “Pháp Luân Công đã cứu cuộc đời tôi.”

Giảng viên Đại học Maryland: Tu luyện hiểu cuộc đời

Ông Trương Nghiên Kim, giảng viên Virus học tại Đại học Maryland cũng cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã giúp anh theo con đường tu luyện, nhận rõ chân tướng cuộc đời (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Ông Trương Nghiên Kim, giảng viên Virus học tại Đại học Maryland cũng cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã giúp ông theo con đường tu luyện, nhận rõ chân tướng cuộc đời (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Ông Trương Nghiên Kim, năm nay ngoài 40 tuổi, năm 1998 đến Mỹ học và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đến nay ông đã là giảng viên Virus học tại Đại học Maryland. Ông Trương Nghiên Kim cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã giúp ông theo con đường tu luyện và hiểu ý nghĩa cuộc đời là gì.

Chuyên gia IT Quốc hội Mỹ tập Pháp Luân Công

Bà Phạm Lâm Sa (Fan Linsha, 范琳莎) ngồi thiền trước miếu thần Mặt Trời nổi tiếng ở Mexico (Hình: Phạm Lâm Sa).

Bà Phạm Lâm Sa ngồi thiền trước miếu thần Mặt Trời nổi tiếng ở Mexico (Hình: Phạm Lâm Sa).

Bà Phạm Lâm Sa là chuyên viên IT của Quốc hội Mỹ, đã tham gia tu luyện Pháp Luân Công được 19 năm. Bà nói từ nhỏ đã thích tìm hiểu về vũ trụ, chân tướng cuộc đời. Vào một ngày tháng 5/1997 bà có duyên được đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, thấy sách có bàn về đặc điểm Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, khí công và văn hóa tiền sử… Bà cảm thấy mình đã tìm được lời giải cho nhiều vấn đề mà bao năm qua bà tìm kiếm. Bà nói:“Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu chân chính, là pháp lý cao thâm nhưng được giảng bằng cách dễ hiểu, giúp người tham gia tu luyện được thăng hoa về thể chất và tâm hồn.”

Bà Phạm nói: “Năm nay tôi đã 52 tuổi, nhưng nhiều người cứ đoán tôi chỉ 30 tuổi, nhờ tham gia tu luyện tôi luôn chiếu theo lời dạy ‘hướng nội để tu, hướng nội để tìm’ nên trong những mâu thuẫn tôi dễ nhận ra những thiếu sót của bản thân, từ đó biết nhìn lại mình, tôi không ngừng cảm ngộ thấu đáo hơn về cuộc đời và vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp là vận may lớn nhất của đời tôi, vì thế nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
QM biên dịch

Daikynguyenvn.com

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc